"Vật báu" khó tin giúp nam sinh Hải Phòng giành 12 học bổng ĐH Mỹ

(Dân trí) - Với niềm đam mê dành cho sáo trúc, Bùi Minh Thắng kể về trải nghiệm biểu diễn song tấu trong bài luận gửi ĐH Mỹ. Để cây sáo vang lên những nốt nhạc hay và chuẩn, một số phím bấm sẽ bị bịt lại trong khi các phím khác sẽ được mở ra, mỗi phím bấm ấy là hình ảnh ẩn dụ cho một cá nhân trong tập thể.

Qua đó, Minh Thắng gửi gắm bài học trải nghiệm về tinh thần làm việc nhóm gắn với niềm yêu thích cây sáo giúp em trưởng thành hơn: “Mỗi cá nhân đôi khi phải biết kìm chế cái tôi và hi sinh lợi ích của mình để tạo cơ hội cho đồng đội và để cả tập thể đạt được thành công chung”.

Câu chuyện khá giản dị nhưng đầy ý nghĩa của chàng trai Hải Phòng đã giúp em "mở cửa" 12/13 trường đại học Mỹ mùa tuyển sinh năm nay.

12 trường đều cấp học bổng cho Bùi Minh Thắng, gồm: Dickinson College, Providence College, Drexel University, Fairfield University, St.Lawrence University, Juniata College, Gustavus Adolphus College, Luther College, Lycoming College, Augustana College, Ripon College, Lebanon Valley College.

Trong đó, suất học bổng cao nhất trị giá 185.000 USD (tương đương 4,2 tỷ đồng) và thấp nhất cũng lên đến 100.000 USD.

Bùi Minh Thắng là chủ nhân 12 suất học bổng đại học Mỹ mùa tuyển sinh 2018.
Bùi Minh Thắng là chủ nhân 12 suất học bổng đại học Mỹ mùa tuyển sinh 2018.

Sinh năm 1999, Bùi Minh Thắng là cựu học sinh lớp chuyên Anh, trường THPT Chuyên Trần Phú, Hải Phòng. Cậu bạn Chủ tịch CLB Tiếng Anh trường chuyên Trần Phú từng đạt Giải ba Tiếng Anh trong kì thi HSG Quốc gia năm 2017, Huy chương Bạc môn tiếng Anh – kì thi HSG vùng Duyên hải và Đồng bằng Bắc bộ năm 2015 và 2016. Điểm IELTS của Thắng đạt 8.5/9.0 và SAT đạt 1450/1600.

Chia sẻ cảm xúc với kết quả tốt đẹp từ 12 ngôi trường nước Mỹ, Minh Thắng nói: "Em rất phấn khởi và bất ngờ khi nhận được kết quả này. Tuy nhiên, em biết đây chỉ là sự khởi đầu và trước mắt vẫn là quãng đường đầy thách thức”.

Ở trường, Thắng (thứ 3 từ trái sang) là học trò xuất sắc, Bí thư năng nổ, tính tình khiêm tốn và ôn hòa.
Ở trường, Thắng (thứ 3 từ trái sang) là học trò xuất sắc, Bí thư năng nổ, tính tình khiêm tốn và ôn hòa.

9X Hải Phòng tâm sự, nguyện vọng du học của em đã nhen nhóm từ năm lớp 10, tuy nhiên phải đến sau khi tốt nghiệp cấp 3 em mới xác định được điểm đến của mình là nước Mỹ và bắt đầu các bước trong bộ hồ sơ.

Vì bắt đầu muộn so với các bạn khác nên cả quá trình chuẩn bị của Minh Thắng đều khá thử thách, đặc biệt là khâu lên ý tưởng cho bài luận.

Sau những buổi tâm sự với những người thân thiết hiểu về em và những lần “đập đi xây lại" toàn bộ bài luận, Thắng đã tìm được câu chuyện mình thực sự muốn kể. Đó là bài học xoay quanh cây sáo trúc.

Thắng từng là thành viên nhóm hỗ trợ thực tập sinh nước ngoài tại Hải Phòng của AIESEC – FTU Hanoi, thành viên Ban Đối ngoại Cuộc thi Nhạc cụ, giao lưu và gây quỹ Giai điệu yêu thương 2016. Vào hè năm lớp 11, cùng với nhiều anh chị cựu học sinh và các bạn học sinh ở chuyên Trần Phú, Minh Thắng đã tổ chức một cuộc thi âm nhạc để gây quỹ cho các cụ già tại Trung tâm nuôi dưỡng bảo trợ xã hội Hải Phòng.

"Là thành viên ban Đối ngoại của chương trình, em đã học được những hiểu biết cơ bản về xin tài trợ nói riêng và sales, marketing nói chung, cũng như về việc tổ chức sự kiện.

Nhưng trên tất cả, với số tiền quyên góp được, em cảm thấy mình đã phần nào giúp xoa dịu những nỗi bất hạnh của các cụ. Nhìn các cụ nâng niu những món quà đã mong ước bấy lâu, em thực sự thấy rất thanh thản. Đây cũng là một tư liệu quý giá cho các bài luận phụ của em", nam sinh kể.

Những trải nghiệm ngoài sách vở giúp nam sinh Hải Phòng thêm trưởng thành và là tư liệu đưa vào các bài luận.
Những trải nghiệm ngoài sách vở giúp nam sinh Hải Phòng thêm trưởng thành và là tư liệu đưa vào các bài luận.

Qua các bài luận phụ, Minh Thắng đã cố gắng liên hệ và làm nổi bật những điểm chung giữa em và trường, từ đó thể hiện hiểu biết của mình về trường và chứng minh rằng mình thực sự phù hợp với môi trường đó.

Được 12 trường đại học Mỹ chào đón, Thắng lựa chọn nhập học tại Đại học Providence College. Được biết, đây là ngôi trường có thứ hạng khá cao trong các trường miền Bắc nước Mỹ và tương đối mạnh về khối ngành Kinh doanh – khối ngành Thắng dự định theo học.

"Gói hỗ trợ tài chính em nhận được ở Providence rất phù hợp với điều kiện gia đình em. Ngoài ra, thành phố Providence cũng rất đẹp và giàu ý nghĩa văn hóa, không quá đắt đỏ, đông đúc như những thành phố lớn, và khá gần Boston, New York, Washington D.C,… để em có thể thỏa sức thực tập hay đi du lịch trong các kì nghỉ", Thắng chia sẻ thêm.

Minh Thắng nhận bằng khen tại Lễ biểu dương Học sinh - Sinh viên xuất sắc của thành phố Hải Phòng năm 2017.
Minh Thắng nhận bằng khen tại Lễ biểu dương Học sinh - Sinh viên xuất sắc của thành phố Hải Phòng năm 2017.

Hiện tại, chàng trai Việt có hứng thú với các chuyên ngành về Kinh doanh, Tài chính và Công nghệ máy tính. Thắng cho hay, ở ngôi trường em định theo học, học sinh năm nhất sẽ được thử sức với nhiều môn học thuộc các lĩnh vực khác nhau. Em nghĩ đây sẽ là cơ hội tốt để khám phá thêm về bản thân trước khi đưa ra quyết định cuối cùng.

Trong tương lai, em muốn học hỏi kiến thức, kĩ năng về lĩnh vực em yêu thích cũng như tận dụng các cơ hội, thử thách phù hợp để tối đa hóa tiềm năng của bản thân; đồng thời dành nhiều thời gian hơn để đọc sách, chơi sáo và đi du lịch.

"Để đạt điểm số tốt trong các bài thi chuẩn hóa, bạn chỉ cần vài tháng để ôn luyện tập trung. Nhưng để có được những trải nghiệm giúp bộc lộ cá tính và gây ấn tượng với ban tuyển sinh đại học Mỹ, bạn có thể mất đến vài năm trời.

Vì thế, đừng chỉ phí hoài ba năm cấp ba của mình trên những trang sách, hãy vượt ra khỏi vùng an toàn và vẽ cho riêng mình những bức tranh đa sắc màu", Minh Thắng chia sẻ.

“Cậu học trò có sức học vượt trội, tháo vát và trưởng thành trước tuổi”

Đó là nhận xét của cô giáo Nguyễn Thị Hải Hà (Giáo viên chủ nhiệm lớp 12 chuyên Anh – THPT Trần Phú) về Minh Thắng. Theo cô Hà, Thắng là một học sinh giỏi toàn diện, có sức học nổi bật của trường.

“Em học tiếng Anh rất tốt và liên tục 2 năm đoạt Huy chương Bạc kì thi HSG tiếng Anh vùng Duyên hải và Đồng bằng Bắc bộ năm 2015 và 2016 (quy mô 25 tỉnh thành). Ở lớp, Thắng còn thể hiện khả năng lãnh đạo trong vai trò một Bí thư Đoàn năng nổ.

Và điều còn đáng nể hơn là Minh Thắng rất tự lập, có chí tiến thủ, tự học là chính. Sinh ra trong gia đình không khá giả, Thắng gần như tự học từ A-Z, em còn dạy thêm ở các trung tâm Anh ngữ quốc tế.

Có đợt đi luyện thi đội tuyển trên Hà Nội trong 8 ngày, sáng em học bồi dưỡng, đến tối Thắng vẫn đi lấy hàng rồi gửi qua xe khách về Hải Phòng phụ giúp mẹ.

Cậu học trò học giỏi nhưng vô cùng khiêm tốn, chững chạc, tính cách ôn hòa, nhẹ nhàng và thấu hiểu tâm lý mọi người xung quanh. Học tốt, làm tốt, Thắng là cậu học trò giỏi, đảm đang, tháo vát, tự tin, tự lập và trưởng thành hơn so với bạn bè đồng trang lứa”, cô Hải Hà nhận xét.

Lệ Thu

Dòng sự kiện: Gương sáng giáo dục