Cuộc đời ông trùm Playboy được đưa lên phim

(Dân trí) - Cuộc sống cuồng nhiệt và hoang dã của Hugh Hefner - ông trùm tạp chí Playboy (một trong những ấn phẩm hàng đầu thế giới dành cho đàn ông) sẽ được đưa lên màn ảnh rộng.

Tờ Daily Variety đưa tin, bộ phim này sẽ khai thác hai khía cạnh nổi bật trong cuộc sống của Hugh Hefner: một nhà xã hội học tích cực và những hoạt động kiếm lợi từ sex.

 

Bộ phim nhựa mang tên Playboy này sẽ do đạo diễn danh tiếng của Hollywood Brett Ratner “nhào nặn”. Ông chính là “cha đẻ” của một loạt các bộ phim nổi tiếng như Rush Hour (Giờ cao điểm), Red Dragon và gần đây nhất là phần ba của siêu phẩm X-Men: The Last Stand (Dị nhân 3).

 

Nhà sản xuất của Playboy là Brian Grazer, người từng giành giải Oscar dành cho bộ phim xuất sắc nhất với A Beautiful Mind. Hugh Hefner (năm nay 81 tuổi) đã bán bản quyền sản xuất cho Brian Grazer từ vài năm trước, nhưng phải tới tháng 6/2007, kế hoạch này mới được chính thức đi vào hoạt động.

 

Đạo diễn Brett Ratner rất hứng thú với bộ phim này. Ông phát biểu: “Hugh Hefner đã trở thành cha đẻ của cách mạng sex. Ông ấy đã phá bỏ mọi điều cấm kỵ, đặc biệt là trong lĩnh vực tình dục”.

 

Cuộc đời ông trùm Playboy được đưa lên phim - 1

Hugh Hefner và cô bạn gái Holly Madison tại buổi liên hoan

nhạc Jazz do tạp chí Playboy tổ chức thường niên

ở Hollywood (California - Mỹ) hôm 16/6/2007.

 

Hugh Hefner đã sáng lập ra tờ tạp chí Playboy từ năm 1953 với khoản đầu tư ban đầu là 600USD. Hugh Hefner cũng chính là người “biến” tấm hình của biểu tượng sex Marilyn Monroe trở thành một trong những ấn phẩm bán chạy nhất trong lịch sử.

 

Đến nay, tờ tạp chí này đã trở thành một trong những ấn phẩm dành cho đàn ông có lượng tiêu thụ lớn nhất thế giới. Tạp chí này được phát hành hàng tháng và hấp dẫn độc giả bởi những bức hình “nóng bỏng” của các người đẹp thể thao, điện ảnh, thời trang, âm nhạc và nhiều lĩnh vực khác.

 

Vào thập niên 60 của thế kỷ trước, Hugh Hefner đã sử dụng những trang báo của mình để viết những bài báo dài ngoằng chống lại sự kiểm duyệt sách báo và thúc đẩy sự phát triển của chủ nghĩa tự do.

 

Mi Vân

Theo AP