Trúc Linh - Trúc Lam: Ấm lòng khi hát ở quê hương

Hai chị em Trúc Linh - Trúc Lam là đôi song ca khá nổi tiếng ở hải ngoại. 12 năm trước, khi quyết định cùng gia đình định cư tại Mỹ, hai cô gái trẻ cứ ngỡ con đường nghệ thuật đã chấm hết vì cách biệt về văn hóa, ngôn ngữ. Vậy mà họ vẫn kiên trì thực hiện mơ ước từ những ngày còn bé là trở thành ca sĩ chuyên nghiệp.

Bước đầu đặt chân lên đất Mỹ, hai chị có những khó khăn và thuận lợi gì?

Chúng tôi là hai chị em nhưng không phải song sinh. Trúc Lam kém Trúc Linh 2 tuổi. Vì hai chị em giống nhau quá nên nhiều người lầm tưởng sinh đôi thôi. Còn động lực thúc đẩy hai chị em theo nghiệp ca hát ở hải ngoại thì đơn giản chỉ là niềm đam mê. Chúng tôi xác định đó sẽ là nghề mà cả hai sẽ làm khi qua Mỹ sinh sống. Những ngày đầu đặt chân đến xứ lạ, hai chị em gặp khó khăn lớn nhất là ngôn ngữ và văn hóa quá khác biệt. Tuy nhiên mọi chuyện từ từ cũng ổn thỏa cả vì chúng tôi còn trẻ, dễ dàng hòa nhập vào xã hội mới.

Là đôi song ca khá tiếng tăm trên sân khấu hải ngoại, hai chị nhận xét gì về âm nhạc của cộng đồng kiều bào tại các nước, nhất là ở Mỹ?

Cả hai cảm thấy khả năng của mình chưa cho phép cũng như không dám nhận định điều gì khi mình chưa nắm rõ tường tận vấn đề. Tuy nhiên cũng chỉ đưa ra vài nhận xét nhỏ. Về dàn dựng, thiết kế sân khấu, âm thanh, ánh sáng thì chắc rằng không riêng gì chúng tôi mà cả khán giả trong nước đều thấy ở hải ngoại họ có điều kiện làm việc tốt hơn, được cộng tác với người nước ngoài, có kỹ năng và chuyên nghiệp trong công việc cùng trang thiết bị hiện đại nên đạt hiệu quả cao.

Tình hình đời sống của nghệ sĩ, đặc biệt là ca sĩ tại Mỹ như thế nào?

Nói chung đời sống kiều bào ở hải ngoại rất tự lập và riêng biệt, khó mà biết ai làm gì như ở VN mình. Gia đình nào cũng khép kín, giao tiếp ít. Riêng hai chị em tôi thì không phải làm gì thêm, chỉ lo "văn ôn võ luyện" mà bước ra sân khấu. Bấy nhiêu đó thôi cũng ngốn hết cả thời gian rồi. Nếu có thêm việc gì khác như đóng phim, diễn kịch thì chúng tôi cũng sẽ cố thử sức xem sao. Nhưng lúc đó chắc phải về VN vì bên Mỹ khó có điều kiện thực hiện điều đó.

Rất nhiều ca sĩ hải ngoại đã về nước sinh sống hoặc biểu diễn, còn hai chị thì sao?

Là nghệ sĩ, chúng tôi tin rằng ai cũng muốn được trình diễn khắp mọi nơi, cũng như được hát cho đến lúc không thể hát nữa. Nếu có điều kiện, hai chị em vẫn muốn được trình diễn thật nhiều, thường xuyên hơn để được gặp gỡ khán giả yêu thương tại quê nhà.

Xinh đẹp, hát hay, nổi tiếng, hai chị đã dự định chọn cho mình một bờ vai, một điểm tựa chưa hay vẫn hết lòng với nghệ thuật?

Với chúng tôi, gia đình là nền tảng, nên nếu có được người bạn đời biết yêu thương chia sẻ và rộng lượng thì chắc chắn sẽ "xuất giá" ngay! Gặp người cùng ngôn ngữ thì càng dễ "nhõng nhẽo" hơn chứ sao!

Chuyến về lần này ngoài việc tham gia "Duyên dáng Việt Nam", các chị còn có kế hoạch biểu diễn những đâu?

Lần đầu tiên về diễn trên sân khấu trong nước sau hơn 10 năm xa cách, hai chị em cảm thấy ấm lòng và hạnh phúc lắm.Chúng tôi đang tập trung hết sức cho Duyên dáng VN, còn kế hoạch biểu diễn sau đó sẽ tính tiếp. Chúng tôi rất muốn ăn Tết tại quê nhà một lần nhưng quá bận rộn cho chương trình Tết tại Mỹ, nên hai chị em sẽ quay về Mỹ ngay sau biểu diễn xong.

Theo Thanh Niên