Bộ GD-ĐT kêu gọi dư luận “phát hiện” giúp các nhà hảo tâm

(Dân trí) - “Trong 16 năm qua, đã có biết bao nhiêu tập thể, cá nhân đóng góp cho sự nghiệp giáo dục nước nhà. Nay chúng tôi rất mong các cơ quan ngôn luận sẽ cùng Bộ Giáo dục - Đào tạo tìm lại những người này”.

Mở đầu cuộc họp báo “Tuyên dương các doanh nhiệp và các nhà hảo tâm đã đóng góp cho sự nghiệp giáo dục và đào tạo” tổ chức chiều 19/4, Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Đặng Huỳnh Mai đã kêu gọi như vậy.

 

Trong điều kiện kinh phí eo hẹp, sự chung tay giúp sức của các doanh nghiệp và các nhà hảo tâm sẽ giúp tạo bước chuyển mới trong việc xã hội hoá công tác giáo dục.

 

Các tập thể và cá nhân đã đóng góp cho sự nghiệp giáo dục đào tạo Việt Nam từ năm 1990 đến nay với các hình thức như góp tiền xây dựng trường lớp, tặng trang thiết bị, đóng góp vào quỹ học bổng, hiến đất đai để xây dựng trường… đều được nhận các hình thức khen thưởng.

 

Tuỳ vào mức độ đóng góp, các cá nhân và tập thể hảo tâm sẽ được nhận bằng khen của Bộ trưởng Bộ GD-ĐT, kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp giáo dục” hoặc sẽ được Thủ tướng Chính phủ và Chủ tịch nước khen thưởng.

 

“Lễ tuyên dương các doanh nghiệp và các nhà hảo tâm đã đóng góp cho sự nghiệp giáo dục Việt Nam” dự kiến tổ chức vào ngày 11/5 tới. Hoạt động này được Bộ GD-ĐT tổ chức 2 năm/lần và bắt đầu thực hiện từ năm 2005.

 

M.M