Cả nước có 86.000 học sinh bỏ học

(Dân trí) - Thông tin từ Bộ GD-ĐT cho biết, học kỳ I năm học 2008-2009, có hơn 86.000 học sinh bỏ học trong hơn 15,3 triệu học sinh phổ thông cả nước, chiếm tỷ lệ 0,56%.


Nguyên nhân chủ yếu học sinh bỏ học là hoàn cảnh kinh tế gia đình khó khăn (26.300 trường hợp); học lực yếu kém (36.000 trường hợp); xa trường đi lại khó khăn; do ảnh hưởng thiên tai, dịch bệnh…

Trong số 86.000 học sinh bỏ học thì học sinh bỏ học ở tiểu học là gần 9.000 em, THCS gần 40.000 em, THPT hơn 38.000 em. Đồng bằng sông Cửu Long có số học sinh bỏ học cao nhất cả nước là gần 25.000 em; Tây Nguyên  11.000 em.

Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Vinh Hiển cho biết, tỷ lệ học sinh phổ thông bỏ học đều giảm so với cùng kỳ năm trước (0,94%) và năm học 2006-2007 (0,9%). Các địa phương đều đã tiến hành kế hoạch và tăng cường giúp đỡ, bồi dưỡng học sinh học lực yếu kém ngay từ đầu năm học.

Với học sinh có hoàn cảnh khó khăn, Bộ chỉ đạo vận động học sinh trong trường, các tổ chức xã hội hỗ trợ sách vở, đồ dùng học tập, miễn giảm học phí...

Hồng Hạnh