Cô học trò nghèo và phần mềm “English for kid”

(Dân trí) - Trước thực trạng nhiều bạn bè cùng trang lứa rất ngại học tiếng Anh, cô bạn Lê Tiến Minh Châu (SN 1999) - học sinh lớp 7/4 Trường THCS Trưng Vương, TP Đà Nẵng đã tự mày mò nghiên cứu cho ra đời phần mềm “English for kid” (Tiếng Anh cho trẻ em).

Đây là phần mềm giúp cho học sinh đang bắt đầu học tiếng Anh phát triển kỹ năng nghe, nói, đọc viêt và rèn luyện ngữ pháp thông qua các trò chơi, tập hát, đọc truyện… Phần mềm này đã đoạt giải nhì trong cuộc thi sáng tạo thanh, thiếu niên, nhi đồng toàn quốc lần thứ 7 năm 2011. 

Sáng tạo để phục vụ học tập

Minh Châu sinh ra trong một gia đình có 4 anh em, gia đình có hoàn cảnh kinh tế khó khăn. Mẹ em bán nước ở công viên, bố làm nghề dạy lái xe. Cả gia đình sinh sống trong căn nhà nhỏ chưa đầy 25m2 nhưng Minh Châu chưa bao giờ lấy những khó khăn, thiếu thốn để lơ là việc học. Suốt 7 năm học qua, Minh Châu luôn giữ vững thành tích học sinh giỏi xuất sắc, không những thế em còn rất đam mê tin học và sáng tạo ra nhiều phần mềm hữu ích.

Nhận thấy từ nhu cầu cuộc sống là tiêu chí đầu tiên trong sáng tạo phần mềm của Minh Châu. Trong một lần đang trong giờ học tiếng Anh, cô giáo kiểm tra từ mới và gọi người bạn thân của Châu lên bảng. Do không thích học tiếng Anh nên cô bạn của Châu không viết được từ nào vì vậy bị cô giáo cho nợ điểm. Khi Châu hỏi tại sao không học bài cũ đi, cô bạn của Châu thẳng thừng: “Khó thế này ai học cho nổi, nhìn là hoa cả mắt sao nhớ được chữ gì”. Từ nhiều lần nhận thấy bạn bè rất ngại học tiếng Anh, Minh Châu đã nghĩ đến việc phải tìm cách để giúp các bạn thích học tiếng Anh và học thật giỏi môn học này.

Nghĩ là làm, Châu bắt đầu mày mò lao vào nghiên cứu. Dù chưa được học qua lớp Tin học nào nhưng tận dụng chiếc máy tính để bàn cũ rích của 2 người anh trai, Châu đã nhiều đêm thức trắng để viết phần mềm. Ban đầu gặp rất nhiều khó khăn vì em chỉ có được chút ít kiến thức đọc lén được trong những lần đi đọc sách ở hiệu sách cũ. May mà Châu có 2 anh trai là Lê Hoàng Anh và Lê Anh Tiến - tác giả của nhiều phần mềm sáng tạo đã nhận được rất nhiều giải thưởng sáng tạo cao ở trong nước và quốc tế. Trong thời gian sáng tạo phần mềm này, Châu được hai anh trai hướng dẫn việc cắt, gọt hình ảnh, phần còn lại cô bé tự mày mò viết và hoàn thiện phần mềm.

Sau một thời gian tự mày mò và nghiên cứu, Châu đã cho ra đời phần mềm phần mềm “English for kid”. Với phần mềm này, người dùng có thể luyện kỹ năng nghe thông qua bài hát, làm bài tập thông qua các video flash vui nhộn, rèn luyện khả năng từ vựng… có thể giúp người học tiếng Anh dễ dàng học mà không bị nhàm chán. Đây là phần mềm dành cho các bạn bắt đầu học tiếng Anh nhằm phát triển kỹ năng nghe, nói, đọc, viết, rèn luyện ngữ pháp… Đồng thời phần mềm “English for kid” còn được các thầy cô sử dụng như một công cụ phục vụ giảng dạy.

Cô học trò nghèo và phần mềm “English for kid”
Minh Châu tranh thủ lúc rảnh rỗi để sáng tạo các phần mềm hữu ích.

“Quan trọng nhất là đam mê và biết cố gắng”

Với những ứng dụng thiết thực của phần mềm này, Minh Châu đã nhận được sự ủng hộ nhiệt tình từ bạn bè và thầy cô giáo, từ khi sáng tạo ra phần mềm rất nhiều công ty phần mềm đã tìm đến mua phần mềm. Tuy nhiên, Châu cho biết em sẵn sàng chia sẻ phần mềm cho những ai có như cầu sử dụng phần mềm. Với Châu, đơn giản sáng tạo ra là vì đam mê, vì thấy nhu cầu thiết thực của cuộc sống và chia sẻ miễn phí cho bạn bè miễn sao các bạn thích học tiếng Anh và học thật giỏi môn học này. Sắp tới, em sẽ đưa, thêm chương trình tiếng Anh lớp 8, 9 vào phần mềm.

Được biết, Dù chưa được học và đào tạo bài bản về Tin học nhưng ngày từ năm học lớp 5, Châu đã đoạt giải nhất Tin học trẻ cấp thành phố, giải khuyến khích tin học trẻ cấp quốc gia. Năm lớp 6, em giành giải ba cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng toàn quốc lần thứ 6 với phần mềm “Vui học cùng chữ cái”. Mới đây, năm 2011, Châu đoạt giải nhì cuộc thi sáng tạo thanh, thiếu niên, nhi đồng toàn quốc lần thứ 7 với phần mềm “English for kid”.

Khi hỏi về kinh nghiệm học tập và sáng tạo phần mềm, Châu chia sẻ: “Quan trọng nhất là đam mê và biết cố gắng. Để làm được phần mềm này, điều quan trọng nhất với em đó là sự tự tin vì em đã nắm bắt được như cầu của cuộc sống vì vậy khi bỏ công sức vào sáng tạo thì chắc chắn khi thành công sản phẩm của mình sẽ được đón nhận. Còn trong học tập, quan trọng nhất là biết cố gắng và nắm bắt ngay bài học thầy cô giảng dạy trên lớp và đọc sách tham khảo để nắm vững thêm kiếm thức”.

Được biết, Minh Châu là một trong 4 gương mặt của Đà Nẵng sẽ tham gia cuộc thi “Tài năng khoa học trẻ thế giới” ở Thái Lan vào cuối tháng 6/2012. Trao đổi với chúng tôi, cô Nguyễn Thị Tình - giáo viên chủ nhiệm lớp 7/4 cho biết: “Minh Châu là một học sinh nghèo vượt khó học giỏi, ngoan, hiền, 7 năm liền em là học sinh giỏi xuất sắc".

Đỗ Luyến