ĐH Xây dựng Hà Nội không sơ tuyển khối V

(Dân trí) - Theo tin từ Phòng Đào tạo trường ĐH Xây dựng Hà Nội, năm 2009 trường không tổ chức thi sơ tuyển khối V như mọi năm. Tất cả những thí sinh có khả năng đều có thể ĐKDT.

Năm 2009, trường ĐH Xây dựng dự kiến tuyển hơn 3.400 chỉ tiêu. Trường mở thêm 2 ngành mới là Kỹ thuật Trắc địa và Quy hoạch đô thị nâng tổng số ngành đào tạo trình độ ĐH của trường lên 14 ngành.

Cũng theo Phòng Đào tạo thì năm nay ngoài ngành Kiến trúc thi tuyển khối V, ngành Quy hoạch đô thị cũng thi khối này. Tuy nhiên, đối với ngành Kiến trúc thì môn Toán nhân hệ số 1,5, môn vẽ nhân hệ số 2 còn đối với ngành Quy hoạch đô thị thì các môn thi không nhân hệ số.

Được biết, các năm trước đây thí sinh muốn dự thi vào ngành Kiến trúc trường ĐH Xây dựng thì bắt buộc phải phải tham dự kì thi sơ tuyển. Những thí sinh ở Hà Nội và các tỉnh lân cận sẽ đến thi sơ tuyển trực tiếp tại trường, còn đối với các thí sinh ở xa thì gửi bài thi tự vẽ nhóm chì đen qua đường bưu điện.

Nguyễn Hùng