Học thêm ngày hè: Có chăng vừa chơi vừa học?

Trong khi các em học sinh háo hức chờ kỳ nghỉ hè sau cả năm học căng thẳng thì đây cũng là thời điểm nhiều phụ huynh rối bời “thiết kế” cho trẻ sao vừa có những trải nghiệm thực tế thú vị trong thời gian quý báu này mà vẫn không “bỏ bê” việc học.

Nan giải “tìm” mùa hè cho trẻ

Chị Nguyễn Như Lan, nhà ở Q.1, TPHCM cho hay, chị đang rất băn khoăn lên kế hoạch cho ngày hè gần kề của hai con. Muốn giảm áp lực học tập cho con nhưng chị lo lắng: “Con nhà mình rất ham vui, nếu chơi quá nhiều trong thời gian dài nên khi quay lại lớp sẽ rất khó khăn thích nghi với việc học”.

Học thêm ngày hè: Có chăng vừa chơi vừa học?

Làm sao chọn cho khóa học hè vừa thú vị vừa bổ ích là điều quan tâm của nhiều phụ huynh.

Đây cũng là nỗi lo chung của rất nhiều phụ huynh (PH). Vừa muốn giảm tải nhưng lo ngại trẻ quá “say” với các hoạt động vui chơi mà bỏ rơi kiến thức. “Tôi tính cho con đi học thêm các môn văn hóa để cháu không quên kiến thức. Hè mải chơi lại chểnh mảng học hành thì lo lắm”, một PH ở Q.7 bộc bạch.

Bên cạnh đó, nhiều PH lại khó khăn trong việc tìm khóa học phù hợp cho trẻ. Anh Nguyễn Văn Cường (Q.1), chia sẻ cậu con trai 12 tuổi của mình rất thích học tiếng Anh nhưng lại nhút nhát, ngại nói, ở lớp cô chỉ định mới đứng lên trả lời chứ không bao giờ chủ động xung phong. “Tôi muốn tìm khóa học giúp con vừa giải tỏa tâm lý, đồng thời có thể củng cố kiến thức và rèn các kỹ năng mềm”, ông bố bày tỏ mong muốn.

Khi con chủ động học hè cùng các “dự án”

Không thể phủ nhận, trong cuộc sống hiện đại, yêu cầu tích hợp các hoạt động “học và chơi” cho trẻ để đảm bảo tâm lý thoải mái mà vẫn tiếp thu được kiến thức,

Hỗ trợ 20% học phí khi đóng trọn khóa trước 25/05. Tham khảo thông tin chi tiết tại Hệ thống trường DL Quốc tế Việt Úc.

kỹ năng là điều hết sức cần thiết. Tìm hiểu các môi trường có đào tạo khóa hè hiện nay, một trong số các chương trình đang thu hút PH là chương trình Hè của Hệ thống trường DL Quốc tế Việt Úc. Chương trình vừa là lời giải cho “bài toán” gửi con ngày hè, vừa giúp trẻ không bỏ rơi các kiến thức đã học mà trên hết, còn phù hợp sở thích và năng khiếu trẻ.

Điểm đặc biệt của chương trình là phương pháp “Học tập dự án - project based learning” với sự dẫn dắt của các GV nước ngoài và chuyên gia hàng đầu trong các hoạt động học tập, khám phá bản thân theo mô hình “tiểu dự án”. Chẳng hạn, với môn tiếng Anh ESL - trọng tâm của chương trình, các em được phát triển kỹ năng Nghe, Nói qua những chủ đề gắn liền với thực tế và sở thích của người học như Thời Trang, Kịch Nghệ, Thiên Nhiên, Muông Thú…. 

Học thêm ngày hè: Có chăng vừa chơi vừa học?

Tiết học Khoa học sinh động tại trường Quốc tế Việt Úc.

Bên cạnh mục tiêu ngôn ngữ, các dự án cho các em những trải nghiệm thú vị từ những chuyến tham quan, khảo sát và tập huấn thực tế với các chuyên gia từ đó hoàn thành sản phẩm, dự án theo yêu cầu. Trải qua quá trình xâu chuỗi chặt chẽ các bài học ngữ liệu trong lớp và các hoạt động bên ngoài, các em sẽ tìm được niềm hứng thú học tập - yếu tố quan trọng hàng đầu của quá trình tiếp thu tri thức - và phát huy khả năng giao tiếp của người học một cách tự nhiên.

Các môn học khác như Vật lý, Hóa học, Công nghệ Thông tin… cũng không khô khan khi các em được hướng đến các mô hình mang tính ứng dụng thực tế cao cũng như hay đi sâu vào kỹ năng cần thiết cho học tập và đời sống.

Khám phá năng khiếu và định vị bản thân

Với mục tiêu “Hè học tập, hè vui chơi”, chương trình “Project-based Learning Summer” lồng ghép việc học cùng nhiều hoạt động phát triển năng khiếu, rèn luyện thể chất cũng như vui chơi, giải trí.

Học thêm ngày hè: Có chăng vừa chơi vừa học?

Các hoạt động trải nghiệm thực tế giúp HS khám phá bản thân.

Các em sẽ có cơ hội trải nghiệm nghệ thuật khi diễn kịch cùng sự huấn luyện Học viện Kịch nghệ Helen O’Grady hay công việc của một nhà thiết kế tại Nhà vườn Long Thuận với sự hướng dẫn của họa sĩ Sỹ Hoàng; so tài với các kiện tướng cờ vua quốc gia; trổ tài nhảy hiện đại với vũ đoàn Hoàng Thông… Đây là cơ hội để các em tìm tòi, khám phá năng khiếu, thiên hướng của bản thân. Những “vai diễn” vào các hoạt động nghệ thuật đó sẽ được các em trình diễn vào cuối khóa học.

Ngoài ra, thông qua những chuyên đề như “Định hình phong cách”, “Hình thành vẻ đẹp nội tâm”, “Văn hóa dùng tiệc Buffet”. chương trình cũng giúp các em hiểu rõ hơn về năng lực cá nhân, xác định ưu và nhược điểm. Từ đó, học sinh định vị phong cách sống và các thói quen sinh hoạt phù hợp. Đồng cộng tác với nhà trường còn có các chuyên gia như Giáo sư Tiến sĩ Trần Văn Khê, Chuyên gia tâm lý Nguyễn Thị Minh Tâm, chuyên gia Ẩm thực Nguyễn Dzoãn Cẩm Vân….

6 tuần với những trải nghiệm, chương trình không chỉ tạo nên những hồi ức đẹp cho tuổi thơ trong những ngày hè mà còn là dấu ấn của sự tự tin, sáng tạo mang bản sắc cá nhân cho mỗi HS.