Hụt hẫng vì con không được dự khai giảng

(Dân trí) - Sáng 5/9, trong khi hàng triệu học sinh cả nước rộn ràng đến trường tham gia lễ khai giảng thì nhiều học sinh ở các thành phố lớn không được dự khai giảng vì lý do khuôn viên trường chật hẹp.

 

khai-giang-o-truong-chat-hep-1441429813245
Chỉ có gần 100 em trong tổng số 620 học sinh trường tiểu học Huỳnh Mẫn Đạt (phường 2, quận 5, TPHCM) được tham dự lễ khai giảng vì thiếu không gian tổ chức lễ (ảnh: Phạm Nguyễn)

Thấy thông tin trường học cả nước đồng loạt khai giảng vào ngày 5/9, chị Hương, phụ huynh một học sinh lớp 3 Trường tiểu học Nguyễn Du (phường Quyết Thắng, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai) háo hức chuẩn bị cho con đi dự khai giảng.

Nhưng đến sáng 5/9, khi hỏi con thì chị Hương thấy lạ vì con không biết và không nghe cô giáo thông báo đi dự khai giảng. Thắc mắc, chị Hương điện thoại hỏi cô giáo chủ nhiệm thì được cô cho biết là năm nay trường chỉ tổ chức khai giảng cho học sinh đầu cấp (lớp 1) và cuối cấp (lớp 5) vì học sinh đông quá, không quản lý nổi và sợ kẹt xe.

Quá bức xúc, chị Hương phản ánh cùng báo Dân trí: “Tôi mới chuyển từ Hà Nội vào nên không biết trong Nam như thế nào, việc này có phải bình thường không? Vì ở Hà Nội, tất cả học sinh đều được đi khai giảng ngày đầu năm học. Con tôi mới chuyển đến trường mới nên ngày này rất quan trọng với bé lẫn gia đình. Khi nghe cô giáo bảo con không được đi dự khai giảng tôi thấy hụt hẫng lắm!”.

Trả lời Dân trí, ông Phan Đình Chương, Chánh văn phòng Sở Giáo dục Đào tạo tỉnh Đồng Nai cho biết: “Thực tế lý do một số trường ở Biên Hòa chỉ tổ chức cho học sinh đầu cấp và cuối cấp dự khai giảng là do khuôn viên trường chật hẹp quá. Như con tôi học lớp 8 trường Trần Hưng Đạo cũng không được đi dự khai giảng năm học này. Cũng muốn cho tất cả các em đi dự khai giảng lắm chứ, nhưng những trường trong nội đô sân trường chật, nếu cho tất cả các em đến thì chen chúc nhau càng khổ hơn!”.

Theo ông Phan Đình Chương, những trường có điều kiện sân bãi tốt thì luôn cố gắng tạo điều kiện cho càng nhiều khối lớp được đi dự khai giảng càng tốt. Trường nào chật chội quá thì mới phải hạn chế bớt số lớp tham dự khai giảng, nhưng kiên quyết là tạo điều kiện cho khối lớp đầu cấp và cuối cấp tham dự khai giảng, có thêm diện tích nữa thì cho các lớp kế đầu cấp tham dự.

Thực tế không chỉ ở TP Biên Hòa (Đồng Nai) mới xảy ra tình trạng này. Việc chỉ có học sinh đầu cấp, cuối cấp mới được tham dự lễ khai giảng có khá nhiều ở TPHCM. Như trong ngày khai giảng sáng nay (5/9), tại trường tiểu học Huỳnh Mẫn Đạt (phường 2, quận 5, TPHCM) chỉ có khoảng gần 100 em học sinh lớp 1 và lớp 5 (trên tổng số hơn 600 học sinh) là được dự khai giảng vì trường không có sân để tổ chức lễ.

Nhiều trường còn nghĩ ra biện pháp là mỗi lớp chỉ có một số em tham dự đại diện. Trường ở các huyện ngoại thành có nhiều phân hiệu ở các ấp thì chỉ có các em học sinh ở cơ sở chính là được tham dự lễ khai giảng tổ chức ở cơ sở chính, còn các em học sinh đầu cấp ở các phân hiệu cũng không được tham dự lễ khai giảng…

Tùng Nguyên