Trung Quốc:

Không ít giáo viên xúc phạm học sinh

(Dân trí) - Theo một cuộc điều tra gần đây ở Bắc Kinh thì cứ 10 học sinh thì có 3 người bị giáo viên mắng mỏ bằng những lời lẽ mất lịch sự.

Hơn một nửa học sinh ở các trường tiểu học được hỏi cho biết các em đã nhận được những lời bình phẩm xúc phạm từ giáo viên như "ngu ngốc" hay "ngớ ngẩn".

 

Điều này đã ảnh hưởng đến lòng tự trọng của các em. 72% học sinh đầu cấp trung học cơ sở và 40% học sinh cuối cấp nói rằng họ không thể chịu được nhũng câu nói như vậy.

 

Cuộc điều tra được Trung tâm trợ giúp pháp luật cho trẻ em Bắc Kinh tiến hành với 315 học sinh từ khoảng 30 trường tiểu học và trung học cơ sở từ tháng 8 đến tháng 12 năm ngoái. Kết quả cho thấy phần lớn học sinh giữ im lặng về điều này  mặc dầu các em rất không vui với những lời lẽ như vậy của giáo viên. Chỉ 5% học sinh tiểu học và 10 % học sinh trung học cở sở nói họ sẽ phàn nàn với các cơ quan chức năng. Bà Trương, người tổ chức cuộc điều tra nói: "Chỉ một nhóm nhỏ các em có nhận thức rằng các em phải được pháp luật bảo vệ." Bà Trương cho rằng cần có một kênh thông tin được thiết lập ở các trường để học sinh có thể phản ánh vói lãnh đạo trường.

 

Một bà mẹ 40 tuổi yêu cầu dấu tên nói bản báo cáo đã cho thấy một vấn đề lớn. Trước đó bà đã phản ánh với trung tâm về cách mà cậu con trai 17 tuổi bị đối xử ở trường. "Giáo viên của con tôi rất thô lỗ với nó. Lý do duy nhất của cách đối xử không công bằng này là kết quả học tập kém. Bây giờ nó rất xấu hổ với bạn bè và cảm thấy bị cô lập", bà nói. Vị phụ huynh này cũng hy vọng, trẻ em sẽ được giáo viên khuyến khích động viên thay vì mắng mỏ.

 

Ngọc An

Theo Xinhuanet