Nhiều viên chức Gia Lai gian lận thi cử

Theo báo cáo của Sở Nội vụ Gia Lai, hiện có hơn 700 cán bộ, công nhân viên chức của tỉnh này đã thi và được cấp bằng bổ túc THPT tại Trường Thiếu sinh quân dân tộc Quân khu 5 (đóng tại Pleiku). Đây là trường đào tạo con em và cán bộ công nhân viên quốc phòng.

Nhiều cán bộ, công chức của tỉnh Gia Lai lại hợp thức hóa hồ sơ vào trường để dự thi.

 

Ông Huỳnh Thế Mạnh, Phó giám đốc Sở Nội vụ Gia Lai, cho biết, đây mới chỉ là con số ban đầu theo báo cáo từ năm 2000 trở lại đây. Thực tế, có thể còn có những trường hợp chưa được báo cáo đầy đủ. Ngoài số cán bộ, công nhân viên đã được cấp bằng nêu trên, còn có hơn 800 trường hợp tương tự làm hồ sơ dự thi năm học 2005 - 2006 nhưng chưa được cấp bằng vì bị phát hiện.

 

Liên quan vụ việc gian lận thi cử ở Trường Thiếu sinh quân dân tộc Quân khu 5, đến nay đã có ba cán bộ sĩ quan quân đội bị bắt tạm giam.

 

Theo Tuổi Trẻ