Nhóm HS lớp 11 giành giải nhất cuộc thi “Nói không với tình dục”

(Dân trí)-Với thông điệp “Điều màu nhiệm và lớn lao mà bạn có thể gìn giữ cho chính mình là niềm hạnh phúc làm bố mẹ khi các bạn đã thực sự sẵn sàng”, clip của nhóm HS Trường THPT Quốc học Quy Nhơn (Bình Định) giành giải nhất cuộc thi video clip “Why not? Tại sao không?”.

Cuộc thi do Trung tâm Sáng kiến Sức khỏe và Dân số (CCIHP) và Hiệp hội Giới, Tình dục và Sức khỏe Đông Nam Á tổ chức.

Cuộc thi nhằm khuyến khích các sáng kiến thúc đẩy trao đổi giữa cha mẹ và con cái, nhà trường và học sinh về tình dục và sinh sản; nâng cao năng lực thương thuyết tình dục đồng thuận và an toàn trong thanh niên và vị thành niên.

Nhóm học sinh giành giải nhất cuộc thi gồm Trần Lê Kỳ Duyên, Cao Đức Thoại, Trần Bích Trâm (lớp 11A1) và Nguyễn Thúc Thảo Tiên (lớp 11A3) đều học Trường THPT Quốc học Quy Nhơn (TP Quy Nhơn, Bình Định). Phần thưởng trị giá 5 triệu đồng và một chuyến tham dự hội thảo khu vực tại Thái Lan.

Nhóm HS lớp 11 giành giải nhất cuộc thi “Nói không với tình dục” - 1
Nhóm học sinh đoạt giải nhất cuộc thi video clip “Why not? Tại sao không?”. Trong ảnh (từ trái sang): Đức Thoại, Bích Trâm, Thảo Tiên và Kỳ Duyên. (Ảnh chụp từ clip)

Đoạn clip giành giải nhất này dài 5 phút, với nội dung xoay quanh về mối tình học trò chớp nhoáng giữa một nữ học sinh lớp 11 và cậu học sinh cùng trường. Do bồng bột, chưa hiểu biết, cô đã mang thai ngoài ý muốn. Khi sự việc bị lộ ra ngoài đến tai nhiều người, cô học sinh bị cha mẹ la mắng, bạn bè và mọi người xung quanh nhìn cô với ánh mắt kỳ thị. Thất vọng, chán chường, cô đã tìm đến cái chết nhưng hai lần tự tử đều không thành.

Nhóm HS lớp 11 giành giải nhất cuộc thi “Nói không với tình dục” - 2
Bàn tay ấm áp của người mẹ nắm giữ kịp thời cô học sinh định tự tử. (Ảnh chụp từ clip)
 
Câu chuyện của cô học sinh yêu sớm là hồi chương cảnh báo cho tất cả những bậc phụ huynh lơ là trong việc giáo dục con cái hiểu sâu về vấn đề tình dục. Đồng thời cũng là lời nhắn gửi đến các bạn đang ở lứa tuổi học sinh, hãy nhìn nhận đúng vấn đề và thay đổi quan điểm sống trước khi chưa quá muộn.

Hồi tháng 9 năm ngoái, khi biết được thông tin về cuộc thi, các thành viên trong nhóm đã bắt tay vào tìm ý tưởng. Phải mất 3 tuần, cuối cùng nhóm đi đến quyết định thực hiện clip với thông điệp “Niềm hạnh phúc màu nhiệm được làm bố mẹ chỉ có được khi các bạn đã thực sự sẵn sàng”. Các thành viên bắt tay vào thực hiện clip này trong gần 2 tháng là xong.

“Chúng em bất ngờ khi ban tổ chức cho biết clip của nhóm đạt giải nhất. Cuộc thi lần này không có giải đặc biệt, nên các bạn ai cũng đều bất ngờ nhưng rất vui và tự hào” - bạn Bích Trâm chia sẻ.

Clip đoạt giải nhất của nhóm học sinh Trường THPT Quốc học Quy Nhơn:
 

Doãn Công