Tuyên dương 27 học sinh đoạt giải Quốc tế

(Dân trí) - Tại 2 kỳ thi Olympic châu Á và 5 kỳ thi Olympic quốc tế năm nay, Việt Nam có 31 học sinh dự thi và đã mang về cho đất nước 27 huy chương, trong đó có 4 huy chương vàng, 6 huy chương bạc, 16 huy chương đồng và 1 giải khuyến khích.

Sáng nay 2/11, Bộ GD-ĐT đã tổ chức lễ tuyên dương thành tích và khen thưởng các học sinh trên. 

 

Trong tổng số 6 đoàn học sinh Việt Nam tham dự các kỳ thi thì có 4 đoàn có 100% các em dự thi đoạt giải là các đoàn: Toán, Hoá, Sinh và Tin học.

 

Có 2 em là học sinh lớp 11 là em Nguyễn Xuân Thọ, trường THPT chuyên Vĩnh Phúc; em Trần Tuấn Linh, Khối chuyên Tin ĐH KHTN - ĐH QGHN. Các em này còn 1 năm rèn luyện nữa để tham dự các kỳ thi Olympic quốc tế năm sau.

 

Cũng trong số các em dự thi năm nay có 2 em tham dự 2 kỳ thi đều đoạt giải đó là em Nguyễn Đăng Phương (lớp 12 trường THPT chuyên Vĩnh Phúc) tham gia kỳ thi Olympic Vật lý châu Á và Olympic Vật lý quốc tế đã giành được 1 huy chương bạc và 1 huy chương đồng; Em Trần Xuân Quý, lớp 12 khối THPT chuyên ĐH KHTN - ĐHQGHN cũng giành được 2 huy chương đồng trong 2 kỳ thi Vật lý.

 

Được biết, trong 30 năm qua, học sinh Việt Nam tham dự các kỳ thi khu vực và quốc tế đã có 442 giải, trong đó 99 huy chương vàng, 47 huy chương bạc, 170 huy chương đồng và 26 bằng khen.

 

Tại buổi lễ, các em học sinh đoạt huy chương vàng được nhận bằng khen của Thủ tướng và các em đoạt huy chương bạc, đồng được nhận bằng khen của Bộ trưởng Bộ GD-ĐT.

 

Từ Ngọc Ly Lan - Nữ sinh duy nhất đoạt HCV Olympic Hóa học quốc tế 2006

 

Tuyên dương 27 học sinh đoạt giải Quốc tế  - 1
 

Từ Ngọc Ly Lan sinh năm 1988, trong gia đình bố mẹ đều theo ngành Y. Lan sớm bộc lộ năng khiếu các môn học, tự nhiên và đã giành cho mình một bộ sưu tập về giải thưởng: liên tục nhiều năm liền ở bậc THCS đều giành giải nhất các môn Toán, tiếng Anh và Hóa học trong kỳ thi học sinh giỏi cấp quận.

 

Lan đã đỗ thủ khoa kỳ thi tuyển với điểm gần tuyệt đối vào trường chuyên Đại học Khoa học Tự nhiên. Thành tích đó được Ly Lan giữ vững trong suốt ba năm học, lớp 10 và lớp 11 em đều đoạt giải nhì trong kỳ học sinh giỏi toàn quốc môn Hóa học.

 

Với sự nỗ lực của bản thân, sự hướng dẫn tận tình của thầy cô giáo, Ly Lan đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bước lên bục vinh quang giành Huy chương Vàng kỳ thi Olympic quốc tế môn Hóa học vừa qua.

 

Với Ly Lan bí quyết học để đạt kết quả tốt trước hết là học phải hết mình và có phương pháp riêng cho từng môn. Với Hóa học là môn có lượng kiến thức rộng có nhiều phần khá độc lập, sau mỗi phần ấy phải tự mình hệ thống lại. Đặc biệt, làm bài tập nhiều để nhớ lý thuyết lâu hơn. Với những thành tích đó em được tuyển thẳng vào trường Đại học Y Hà Nội.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Minh Hạnh