Du học tại chỗ

Du học tại chỗ không còn là chuyện mới mẻ với thế hệ 8X. Tuy nhiên, biết tìm hiểu một cách cặn kẽ, biết hạn chế tối đa những "thiệt hại" không đáng có trong quá trình học,… thì không phải học sinh nào cũng làm được.

Cuộc trao đổi dưới đây với ông Mohan S.Comaraswamy - Tổng giám đốc Học viện Cetana PSB Intellis Việt Nam - sẽ giúp chúng ta tìm hiểu rõ hơn về bước đệm trên con đường du học nước ngoài này.

 

Trong kỳ thi tuyển sinh đại học vừa qua, chắc chắn sẽ có từ 85 - 90% thí sinh không đạt kết quả như mong muốn. Ở vị trí của ông, ông có lời khuyên nào dành cho họ ?

 

Không chỉ các thí sinh thi rớt đại học, thậm chí có nhiều học sinh đã đậu đại học, song vẫn thích học ở Học viện của chúng tôi hơn. Có thể vì chương trình giáo dục chúng tôi đưa ra rất gần với nền giáo dục thế giới và ai cũng hiểu, PSB sẽ là bước đệm đầu tiên của các học sinh trên con đường du học.

 

Chúng tôi giúp cho các học sinh bước chuẩn bị du học tốt nhất có thể. Sau khi tốt nghiệp bậc trung học, nhiều học sinh chưa thực sự sẵn sàng để du học nước ngoài. Nếu học ở PSB, họ sẽ tiết kiệm được ít nhất hai năm học tiếng Anh và hoàn tất các bằng diploma hay advance diploma để từ đó bằng con đường liên thông, các học sinh có thể học tiếp để lấy các bằng đại học ở Úc và Anh. Đã có nhiều học sinh du học đến Úc, Mỹ, Canada,... song vẫn quay về PSB để hoàn tất các chương trình này.

 

Nhưng gần đây các học sinh thường nhắm đến "thị trường" du học Mỹ nhiều hơn...

 

Cetana PSB Intellis là mô hình giáo dục hướng nghiệp của Singapore ở Việt Nam. Ngoài những ngành học chuyên môn cấp bằng diploma như Quản trị kinh doanh và tiếp thị, Quản trị khách sạn, Quản trị nguồn nhân lực, Quản lý đào tạo,... PSB còn tổ chức những lớp Anh văn chuyên sâu do giáo viên bản xứ trực tiếp giảng dạy. Học viên sẽ bị phạt tiền nếu như phát ngôn bằng tiếng Việt trong trường.

 

Chúng tôi cũng đã có chương trình liên thông với Đại học California State bắt đầu vào năm tới. Sau hai năm học ở PSB, nếu đủ điều kiện và các học sinh có thể xin visa du học tiếp lên cao ở Hoa Kỳ. Nhưng tôi phải nhắc lại một điều là để xin được visa du học ở Hoa Kỳ không phải dễ, và đó chính là một trong những lý do tôi muốn đưa nền giáo dục Singapore đến Việt Nam. Một khi các học sinh đã có đủ các chứng chỉ đã hoàn tất các học phần ở PSB, họ có cơ may nhiều hơn trong việc xin được visa du học tiếp ở Hoa Kỳ.

 

Theo ông, đâu là cái thiếu lớn nhất của sinh viên Việt Nam sau khi tốt nghiệp ra trường?

 

Tôi nghĩ cái thiếu lớn nhất của các sinh viên Việt Nam là sau khi ra trường là họ vẫn chưa sẵn sàng làm việc. Khi các sinh viên tốt nghiệp, họ được các trường đại học Việt Nam trang bị rất nhiều kiến thức, nhưng lại thiếu kỹ năng để có thể hòa nhập nhanh với công việc. Tôi nghĩ để làm việc tốt cần phải có 50% kiến thức và 50% kỹ năng.

 

Công việc của chúng tôi ở đây là cung cấp kỹ năng cho các học sinh khi tốt nghiệp phổ thông trung học có thể kiếm được việc làm tốt. Ngoài ra, chúng tôi còn cập nhật kiến thức cho những người đã có công ăn việc làm cũng như hợp tác với nhiều công ty "nâng cấp" trình độ cho các nhân viên của họ.

 

Theo Lê Huỳnh Lê

 Thanh niên