Thay đổi trong tuyển sinh du học bằng ngân sách năm 2005

Theo ông Phạm Sỹ Tiến - Vụ trưởng ban điều hành đề án 332 của Bộ GD&ĐT: Du học bằng ngân sách nhà nước năm nay sẽ ít hơn các năm trước do kinh phí đào tạo eo hẹp hơn.

Chỉ tiêu du học bằng ngân sách nhà nước năm 2005 gồm: 100 tiến sĩ, 90 thạc sĩ, 35 thực tập sinh khoa hoc. Chỉ tiêu ít đi nhưng bù lại Bộ GD&ĐT đã cho phép 14 chương trình đào tạo tiến sĩ, 3 chương trình phối hợp đào tạo Đại học  ở một số trường ĐH tham gia đào tạo theo đơn dặt hàng của đề án 332 . Năm 2005 các đề án phối hợp sẽ đào tạo 280 thí sinh bằng ngân sách gồm: 80 tiến sĩ, 100 thạc sĩ, 100 học bổng đại học thực hiện đào tạo 1-2 năm tại Việt Nam. Thời gian còn lại sẽ cử đi đào tạo tại các cơ sở đối tác tại nước ngoài .

 

Đối tượng tuyển sinh học bổng sau đại học đào tạo tại nước ngoài theo đề án 332 năm 2005 sẽ được tổ chức vào ngày 5-7/5/2005 tại 18 hội đồng tuyển sinh tại HN, Thái Nguyên, Huế, Đà Nẵng, TPHCM, Cần Thơ.

 

Ngoài ra, đề án 332 dự kiến sẽ cấp 50 xuất học bổng đào tạo ở nước ngoài .Bên cạnh đó, sẽ có 100 xuất học bổng đào tạo đại học tại các chương trình phối hợp giữa một số trường ĐH trong nước với các cơ sở đào tạo nước ngoài .

 

Học bổng đào tạo toàn phần tại nước ngoài gồm 3 phương thức tuyển sinh và đối tượng tuyển chọn là: sinh viên đang học năm thứ nhất tại các trường ĐH trong nước có kết quả học tập xuất sắc; học sinh đạt kết quả xuất sắc trong kỳ tuyển sinh Đại học 2005. Xét học bổng bán phần cho học sinh tốt nghiệp PTTH tại nước ngoài .Với các đối tượng trên Bộ GD&ĐT sẽ có thông báo, hướng dẫn cụ thể về thời gian và hồ sơ xét tuyển.

 

Khuyến học  và dân trí