Vì sao điểm chuẩn sư phạm sử "nhảy vọt", 9,5 điểm/môn vẫn trượt?

Huyên Nguyễn

(Dân trí) - Hai năm liên tiếp, điểm chuẩn tuyển sinh vào ngành sư phạm lịch sử ghi nhận dấu mốc mới. 5 trường lấy từ 28 điểm trở lên.

Vì sao điểm chuẩn sư phạm sử nhảy vọt, 9,5 điểm/môn vẫn trượt? - 1

Lịch sử là môn học bắt buộc ở bậc THPT (Ảnh: Huyên Nguyễn).

Năm 2023, điểm chuẩn cao nhất của nhóm ngành này thuộc về Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2, tỉnh Vĩnh Phúc.

Ngành học này lấy đến 28,58 điểm, tức thí sinh phải đạt trung bình 9,52 điểm/môn mới trúng tuyển.

Theo đề án tuyển sinh, ngành sư phạm lịch sử của Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 có 86 trong tổng số 3.421 chỉ tiêu. Nếu so với các ngành sư phạm khác, chỉ tiêu cho lịch sử là thấp nhất.

Đây cũng là ngành có điểm cao nhất ở loạt cơ sở khác như: Trường Đại học Sư phạm Hà Nội (28,42), Trường Đại học Giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội (28,17), Trường Đại học Vinh (28,12), Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên (28) Trường Đại học Sư phạm - Đại học Huế (27,6), Trường Đại học Sư phạm Đà Nẵng (27,58).

Ngay cả một số trường ít được chú ý hơn cũng có điểm chuẩn ngành sư phạm lịch sử cũng cao vút như Trường Đại học Đồng Tháp (27,4), Trường Đại học Tây Bắc (27,4).

Vì sao điểm chuẩn sư phạm sử nhảy vọt, 9,5 điểm/môn vẫn trượt? - 2
Điểm chuẩn vào ngành sư phạm lịch sử của các trường trên cả nước (Biểu đồ: Huyên Nguyễn).

Nhìn lại năm 2022, điểm chuẩn ngành sư phạm lịch sử vào nhiều trường đại học cũng nhảy vọt như: Trường Đại học Quy Nhơn (28,5), Trường Đại học Vinh (25,75)...

Trao đổi với phóng viên Dân trí, ThS Nguyễn Vinh San - Trưởng phòng Công tác sinh viên, Trường Đại học Sư phạm - ĐH Đà Nẵng - cho biết có nhiều lý do khiến điểm chuẩn tăng như vậy.

Điều lạc quan nhất là sự quan tâm, yêu thích của chính thí sinh dành cho ngành lịch sử.

"Với điểm số trên 27, các em có rất nhiều sự lựa chọn ngành nghề khác nhưng đã chọn sư phạm và đặc biệt là môn lịch sử. Đây có lẽ là lý do quan trọng và đáng vui mừng của những người làm giáo dục", ông Nguyễn Vinh San nhận định.

Theo Trưởng phòng Công tác sinh viên, Trường ĐH Sư phạm - ĐH Đà Nẵng, điểm chuẩn cao chứng tỏ thí sinh có chất lượng tốt hơn. Điều này tạo ra rất nhiều thuận lợi cho quá trình dạy và học.

ThS Nguyễn Vinh San thông tin thêm, bên cạnh ngành sư phạm lịch sử có điểm chuẩn đầu vào tăng cao, ngành cử nhân lịch sử (chuyên ngành hợp tác quốc tế) của Trường Đại học Sư phạm - ĐH Đà Nẵng có sự tăng vọt.

Điểm chuẩn năm nay lên mức 22,5 điểm, tăng 6 điểm so với điểm chuẩn năm 2022 và tuyển đủ chỉ tiêu được giao.

Cùng với đó, một số yếu tố khác tác động đến điểm chuẩn là việc chỉ tiêu dành cho ngành giảm nhưng số lượng đăng ký tăng. Khi lịch sử là môn bắt buộc trong hệ đào tạo THPT cũng khiến cơ hội việc làm lớn hơn cho sinh viên khi ra trường.

Ngoài ra, theo ThS Nguyễn Vinh San, điểm thi tốt nghiệp THPT của tổ hợp khoa học xã hội nói chung và môn lịch sử nói riêng những năm qua khá tốt là yếu tố tác động đến sự lựa chọn của thí sinh.