Việt Nam đứng thứ 4 về số sinh viên học cao đẳng và cử nhân ở Mỹ

Yến Nhi

(Dân trí) - Số lượng sinh viên Việt Nam tại các trường đại học, cao đẳng Mỹ tăng 5,7% lên 21.900 sinh viên trong năm học 2022-2023.

Mỹ tiếp tục là điểm đến hàng đầu thế giới của sinh viên quốc tế theo báo cáo hàng năm 2023 Open Doors Report của Viện Giáo dục Quốc tế (IIE). Số lượng sinh viên Việt Nam tại các trường đại học, cao đẳng Mỹ tăng 5,7% lên 21.900 sinh viên trong năm học 2022-2023.

Việt Nam tiếp tục đứng thứ 5 trong nhóm các quốc gia có số lượng sinh viên du học nhiều nhất ở Mỹ.

Việt Nam đứng thứ 4 về số sinh viên học cao đẳng và cử nhân ở Mỹ - 1

Vũ Quỳnh Anh - một cựu du học sinh Việt Nam từng học tập và làm việc tại Thành phố New York, Mỹ (Ảnh minh họa: NVCC).

Việt Nam cũng đứng thứ 2 toàn cầu về số lượng sinh viên theo học các trường cao đẳng cộng đồng ở Mỹ, chiếm 7.6% tổng số sinh viên quốc tế theo học tại các trường này.

Việt Nam đứng thứ 4 toàn cầu với 14.295 sinh viên theo học các chương trình cao đẳng và cử nhân.

Khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán (STEM), cũng như kinh doanh/quản trị vẫn là các khối ngành du học sinh Việt Nam tại Mỹ theo học nhiều nhất. Số phần trăm sinh viên Việt Nam theo học khối ngành STEM và khối ngành kinh doanh/quản trị lần lượt là 47,6% và 24,7%.

Nhìn tổng thể, năm học 2022-2023 là năm thứ 2 liên tiếp sau đại dịch số lượng sinh viên quốc tế tại Mỹ tăng trở lại với số sinh viên quốc tế mới nhập học tăng hơn 14%. Đà tăng được ghi nhận trên khắp nước Mỹ với 48 trên tổng số 50 bang có số sinh viên mới nhập học tăng.

Sinh viên quốc tế hiện chiếm 6% tổng số sinh viên tại các trường đại học, cao đẳng Mỹ với hơn một triệu sinh viên đến từ hơn 230 quốc gia.

Phái đoàn Ngoại giao Mỹ tại Việt Nam cam kết làm sâu sắc thêm quan hệ hợp tác trong giáo dục theo tinh thần "Tuyên bố chung Việt Nam - Mỹ về nâng cấp quan hệ hai nước lên Đối tác Chiến lược Toàn diện".

Thông qua dự án mới kéo dài 5 năm, Cơ quan Hợp tác Phát triển Mỹ USAID hợp tác với Bộ Giáo dục và Đào tạo để hiện đại hóa và quốc tế hóa giáo dục đại học Việt Nam.

Dự án sẽ cung cấp hỗ trợ nhằm cải thiện chất lượng giáo dục, bao gồm giáo dục STEM và thúc đẩy chuyển đổi số ở tầm chính sách cũng như ở một số cơ sở giáo dục đại học, và nâng cấp các chương trình học thuật nhằm đáp ứng đòi hỏi về chất lượng lực lượng lao động và các tiêu chuẩn kiểm định học thuật.

Thêm vào đó, Phái đoàn Ngoại giao Mỹ tại Việt Nam cũng sẽ khởi động một chương trình trao đổi riêng nhằm thúc đẩy đổi mới trong đào tạo kỹ thuật tại các trường cao đẳng cộng đồng của Việt Nam cũng như mở rộng các chương trình tiếng Anh và các hoạt động giáo dục STEM cho học sinh từ mầm non đến phổ thông.