Startup Việt kiếm triệu USD nhờ bột mỳ, bột sắn

Minh Khôi

(Dân trí) - Chương trình "Shark Tank - Thương vụ bạc tỷ" vừa lên sóng tối 4/7 thu hút sự chú ý với một dự án startup đặc biệt, sản xuất ra các hạt nhựa nguyên liệu có khả năng phân hủy.

Startup Việt kiếm triệu USD nhờ bột mỳ, bột sắn - 1

Sử dụng và thúc đẩy các vật liệu thân thiện với môi trường từ lâu đã được xem là trách nhiệm xã hội đối với các công ty sản xuất, chế biến trong việc bảo vệ "hành tinh xanh". Tuy nhiên không phải tổ chức nào cũng có thể kiếm tiền hiệu quả với những hoạt động được xem là "vì môi trường".

Được biết, đơn vị này đã nghiên cứu và ứng dụng thành công trên thị trường nhiều sản phẩm được tạo ra từ tinh bột mì, tinh bột sắn của Việt Nam dựa trên nền Bio-PBS và PBAT.

Hạt nguyên liệu do nhóm nghiên cứu ứng dụng cũng đạt chứng nhận tiêu chuẩn quốc tế Châu Âu EN13432 - OK COMPOST S1098 được cấp bởi tổ chức TUV AUSTRIA (TUV - được ủy quyền bởi Hiệp hội nhựa sinh học Châu Âu) về độ phân hủy sinh học, các hạt nhựa kim loại nặng, độc tố sinh thái.

Startup Việt kiếm triệu USD nhờ bột mỳ, bột sắn - 2

Sản phẩm ống hút Việt Nam được làm ra nhờ công nghệ nhựa sinh học. 

Theo thông tin chia sẻ, các sản phẩm là vật liệu nhựa sinh học sẽ phân hủy sau 12 tuần và phân hủy hoàn toàn 6 tháng trong môi trường ủ phân phù hợp (compostable) do sự tiêu hóa của vi sinh vật.

Chúng sẽ chuyển hóa thành CO2, nước, phần còn lại là phân mùn hữu cơ có giá trị cho đất, hỗ trợ sự sinh trưởng của cây trồng. Sau đó, cây trồng mới sẽ tiếp tục được phát triển và vòng đời sản phẩm được tái sinh.

Vào tháng 4/2020, startup nêu trên phân phối sản phẩm cuối là túi bao bì và ống hút cho chuỗi nhà hàng, hệ thống khách sạn 5 sao. Doanh thu của họ đạt 800 triệu đồng và lợi nhuận ròng 15%.