Cần Thơ: Trao 110 suất học bổng cho nữ sinh nghèo hiếu học

(Dân trí) -Sáng nay 29/2, ông Bùi Khắc Cư - giám đốc Trung tâm nâng cao Dân trí (thuộc Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam), đại diện Quỹ học bổng Châu Á phối hợp với Hội Khuyến học TP Cần Thơ trao 110 suất học bổng cho các nữ sinh hiếu học trên địa bàn thành phố.

Theo đó, mỗi suất học bổng có giá trị 1.200.000 đồng được trao cho 110 nữ sinh đang theo học tại các trường THCS và THPT thuộc 9 quận, huyện thành phố Cần Thơ. Học bổng Châu Á được chia thành 3 đợt và đây là lần trao học bổng thứ 2 của năm học 2011 - 2012.

Được biết, học bổng Châu Á được triển khai tại TP Cần Thơ từ năm 2004. Qua 9 năm thực hiện, Quỹ học bổng Châu Á đã trao 217 lượt học sinh với tổng trị giá (tính đến đợt 2 năm học 2011 - 2012) trên 1,4 tỷ đồng.
 
Cần Thơ: Trao 110 suất học bổng cho nữ sinh nghèo hiếu học - 1
Ông Bùi Khắc Cư - giám đốc Trung tâm nâng cao Dân trí, đại diện Quỹ học bổng Châu Á cùng ông Thạch Thành Thâu - phó chủ tịch Hội Khuyến học Cần Thơ trao học bổng cho các nữ sinh.

Phát biểu tại lễ trao học bổng, ông Bùi Khắc Cư - giám đốc Trung tâm nâng cao Dân trí, đại diện Quỹ học bổng Châu Á chia sẻ: “Mục đích của Quỹ học bổng Châu Á là mở rộng quyền và cơ hội phát triển cho phụ nữ và trẻ em gái; góp phần ngăn ngừa các em học sinh nữ nhà nghèo bỏ học hoặc bị cuốn hút và các tệ nạn xã hội. Qua thời gian triển khai, chúng tôi vui mừng vì từ những suất học bổng này đã có tác dụng tích cực đến tinh thần học tập và ý thức rèn luyện vươn lên của các em học sinh được nhận học bổng Châu Á”.

Ban chấp hành Hội Khuyến học TP Cần Thơ đánh giá hàng năm có 100% học sinh được nhận học bổng đều lên lớp, chuyển cấp và không có học sinh bỏ học. Trong năm học 2010 - 2011, 100% học sinh lớp 12 đậu tốt nghiệp (47 em) và trong kỳ tuyển sinh Cao đẳng và ĐH năm học 2011 - 2012 có 40/47 học sinh đậu đại học và cao đẳng.

Từ hiệu quả tích cực này, ban lãnh đạo Quỹ học bổng Châu Á đã tăng số lượng học sinh nhận học bổng từ 50 lên 110 em và mức học bổng cũng tăng theo từ 2.400.000 đồng/suất/năm tăng lên 3.600.000đồng/suất/năm học.

Ngô Nguyễn