Du học sinh Lào, Thái vui Tết cổ truyền Bunpimay và Songkran tại Việt Nam

(Dân trí) - Dù phải đón Tết xa quê nhưng những lưu học sinh Lào, Thái Lan đang học tập tại các trường ĐH ở Nghệ An hay ở mảnh đất cố đô vẫn chuẩn bị chu đáo các phong tục truyền thống trong dịp lễ quan trọng này.

Chiều ngày 14/4, Hội Hữu nghị Việt - Lào, Việt - Thái (Nghệ An) phối hợp với trường ĐH Vinh tổ chức lễ mít tinh mừng Tết cổ truyền Bunpimay 2013 (năm 2556 theo phật lịch) CHDCND Lào và Tết Songkran của nhân dân Thái Lan cho lưu học sinh (LHS) Lào và Thái Lan đang học tại các trường ĐH, CĐ trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

LHS Lào - Thái Lan tại Trường ĐH Vinh vui Tết Tết cổ truyền Bunpimay và Songkran.
LHS Lào - Thái Lan tại Trường ĐH Vinh vui Tết Tết cổ truyền Bunpimay và Songkran.

Tết cổ truyền Bunpimay và Songkran của Lào và Thái Lan là lễ hội lớn nhất mang ý nghĩa cầu may, bình yên cho cả năm, diễn ra trong vòng 3 ngày (từ 13 - 16/4 hằng năm). Tại buổi lễ, gần 350 LHS Lào, Thái Lan tại xứ Nghệ được đắm mình, vui vẻ trong dịp Tết cổ truyền của dân tộc mình với các nghi lễ truyền thống đặc sắc như: lễ cầu may, té nước, buộc chỉ cổ tay, múa Lăm vông…

PGS.TS Ngô Đình Phương - phó hiệu trưởng Trường ĐH Vinh cho biết: “Trong 10 năm qua, trường ĐH Vinh đã và đang đào tạo gần 850 LHS Lào và Thái Lan, trong đó có 5 khóa SV đã tốt nghiệp. Đây cũng là năm thứ 10, trường ĐH Vinh tổ chức vui Tết cho các LHS với nhiều hoạt động phong phú: giao hữu thể thao, giao lưu văn nghệ, tặng quà chúc mừng... nhằm thắt chặt tình đoàn kết giữa các dân tộc Thái - Lào - Việt, giữa LHS Lào, Thái Lan và nhân dân Việt Nam”.

Ông Lương Quang Kình - Trưởng ban dân tộc tỉnh Nghệ An mong muốn các LHS Lào - Thái Lan cố gắng học tập thật tốt để góp sức xây dựng đất nước tươi đẹp, vun đắp tình hữu nghị đặc biệt giữa hai Đảng, Nhà nước Việt Nam - Lào cũng như tình đoàn kết hữu nghị giữa nhân dân hai nước Việt Nam - Thái Lan.

Hội hữu nghị Việt Lào trao 8 suất học bổng cho các LHS Lào tại Nghệ An.
Hội hữu nghị Việt Lào trao 8 suất học bổng cho các LHS Lào tại Nghệ An.

Dịp này, 33 LHS Lào vinh dự được Đại sứ quán Lào tại Việt Nam tặng bằng khen, Hội hữu nghị Việt - Lào trao 8 suất học bổng cho các LHS Lào; Trường ĐH Vinh trao 12 suất học bổng cho các LHS có nhiều thành tích trong học tập và rèn luyện. Cũng trong dịp này, Trường ĐH Vinh đã trao giải các môn thể thao: bóng đá, cầu lông, bi sắt chào mừng tết cổ truyền Lào và Thái Lan.

Trước đó, tối ngày 12/4, hàng trăm SV Việt Nam, Nhật Bản, Úc và Trung Quốc tại trường CĐ Sư phạm Huế, ĐH Huế đã cùng chung vui với 350 LHS Lào đón mừng năm mới Bunpimay 2556 của nước CHDCND Lào. Các LHS Lào và các SV Trường CĐ Sư phạm Huế đã mang đến các tiết mục văn nghệ, trình diễn thời trang đậm bản sắc Lào.

Bạn Souadkhidan - SV Trường CĐ Sư phạm Huế cho biết: “Đây là lần đầu tiên mình đón tết xa nhà nhưng mình rất vui vì ở đây không khí Tết vui không khác gì ở quê hương”. Trong không khí tưng bừng đón năm mới, các bạn SV Lào đã trao những phong bao lì xì đến các thầy cô và các vị đại biểu với lời chúc năm mới nhiều thắng lợi mớilàm lễ buộc cổ chỉ tay, biểu tượng của sự an khang, thịnh vượng, sức khoẻ và may mắn".

Trong dịp này, 28 LHS trong khu vực Miền Trung và Tây Nguyên đã vinh dự nhận bằng khen của Đại sứ quán nước CHDCND Lào tại Việt Nam vì có thành tích học tập tốt trong năm học 2011 - 2012.

Hình ảnh du học sinh Lào - Thái Lan vui Tết cổ truyền tại Nghệ An và Thừa Thiên - Huế

Tiết mục múa Phật bà nghìn mắt đặc sắc của CLB Hoa Chămpa trường ĐH Vinh biểu diễn.
Tiết mục múa "Phật bà nghìn mắt" đặc sắc do CLB Hoa Chămpa Trường ĐH Vinh biểu diễn.

Tiết mục múa Phật bà nghìn mắt đặc sắc của CLB Hoa Chămpa trường ĐH Vinh biểu diễn.
Tết cổ truyền Bunpimay của Lào và Songkran của Thái Lan là lễ hội lớn nhất mang ý nghĩa cầu may, bình yên cho cả năm.
Điệu múa Lăm vông truyền thống của Lào.

Điệu múa Lăm vông truyền thống của Lào.
Điệu múa Lăm vông truyền thống của Lào.

Du học sinh Lào biểu diễn điệu múa Ouay Phone.
Du học sinh Lào biểu diễn điệu múa Ouay Phone.

Nữ sinh Lào duyên dáng trong trang phục truyền thống

Nữ sinh Lào duyên dáng trong trang phục truyền thống
Nữ sinh Lào duyên dáng trong trang phục truyền thống

Lễ buộc cổ chỉ tay và chúc nhau may mắn, hạnh phúc, an lành trong năm mới.
Buộc cổ chỉ tay và chúc nhau may mắn, hạnh phúc, an lành trong năm mới.

Lễ buộc cổ chỉ tay và chúc nhau may mắn, hạnh phúc, an lành trong năm mới.
Các LHS Trường CĐ Sư phạm Huế nhận giấy khen của Đại sứ quán nước CHDCND Lào tại Việt Nam vì có thành tích tốt trong học tập.

Duy Hòa - Ngọc Vũ