Tuyên dương 226 cán bộ quản lý giỏi cấp tiểu học

(Dân trí) - Hôm nay (30/3), Bộ GD-ĐT đã tổ chức tuyên dương cán bộ quản lý giỏi tiểu học cấp quốc gia lần thứ nhất. Theo đó có 226 cán bộ quản lý giỏi trong đó có 179 là hiệu trưởng, phó hiệu trưởng được tuyên dương lần này.

Tham dự buổi lễ có sự hiện diện của Phó Chủ tịch nước CHXHCNVN Nguyễn Thị Doan, Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Vinh Hiển, và các đồng chí lãnh đạo Sở GD-ĐT cùng các cán bộ quản lý giáo dục tiểu học cả nước.
 
Tuyên dương 226 cán bộ quản lý giỏi cấp tiểu học

Quang cảnh buổi lễ tuyên dương. (Ảnh: Thu Quỳnh)

Phát biểu khai mạc, ông Lê Tiến Thành - Vụ trưởng Vụ Giáo dục Tiểu học - Bộ GD-ĐT nhấn mạnh: “Hôm nay, 226 cán bộ quản lý đem về 226 bài học kinh nghiệm ở những tầng bậc, phạm vi với những giải pháp khác nhau nhưng cùng một mục tiêu phát triển tiểu học, cùng thể hiện rõ tâm huyết, trách nhiệm và tài năng sáng tạo. Phát huy kết quả ngày hôm nay, chúng ta tiếp tục tìm ra nhiều giải pháp tích cực nâng cao chất lượng đội ngũ, chất lượng giáo dục tiểu học, góp phần ổn định và phát triển giáo dục Việt Nam”.

Thay mặt lãnh đạo Nhà nước, Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan hoan nghênh và đánh giá cao Bộ GD-ĐT đã có sáng kiến tổ chức hội nghị tôn vinh này cũng như các cán bộ quản lý về dự hội nghị.

“Thay mặt các đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước tôi ghi nhận và đánh giá cao thành tích, công lao của cán bộ quản lý cấp tiểu học trong cả nước đối với sự nghiệp giáo dục, đào tạo những năm qua. Có thể nói, các quản lý giáo dục về dự giao lưu hôm nay đã hội tụ đủ cả “tâm” và “tầm” của những người quản lý. Tôi tin tưởng rằng các đồng chí sẽ tiếp tục có nhiều sáng kiến, tiếp tục đóng góp cho sự nghiệp giáo dục tiểu học Việt Nam”, Phó Chủ tịch nước chia sẻ.
Tuyên dương 226 cán bộ quản lý giỏi cấp tiểu học

Phó chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan phát biểu tại lễ tuyên dương. (Ảnh: Thu Quỳnh)

Cũng tại buổi lễ, đại diện cán bộ quản lý giỏi đến từ các tỉnh Nghệ An, Bình Thuận báo cáo đưa ra sáng kiến kinh nghiệm và cùng lắng nghe, trao đổi trong buổi giao lưu về giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, đổi mới phương pháp dạy học, mô hình trường tiểu học mới…

Báo cáo tổ chức các hoạt động giáo dục Trường tiểu học thị trấn Bát Xá, tỉnh Lào Cai theo mô hình trường tiểu học kiểu mới (VNEN): lấy học sinh làm trung tâm, nội dung học gắn bó chặt chẽ với đời sống hàng ngày của học sinh, phụ huynh và cộng đồng phối hợp chặt chẽ với phụ huynh.

Là người thực hiện mô hình mới đó, hiệu trưởng Trường Tiểu học Bát Xá, Lào Cai, Trần Thị Thùy Dung nhận được nhiều sự ủng hộ, đồng tình và đóng góp ý kiến của đồng chí cán bộ trong hội nghị.

V. Ngân