Đắk Nông kêu gọi xây nghĩa trang vĩnh hằng trị giá 600 tỷ đồng

Đặng Dương

(Dân trí) - Ngày 24/11, UBND tỉnh Đắk Nông đã tổ chức Hội nghị giới thiệu, quảng bá hình ảnh và kêu gọi đầu tư du lịch năm 2020. Đây là hội nghị kêu gọi đầu tư lần 2 sau lần 1 diễn ra đầu năm 2019.

Tại hội nghị, các đại biểu đều đưa ra những nhìn nhận thẳng thắn hạn chế và tiềm năng để đầu tư vào lĩnh vực du lịch của Đắk Nông.

Đắk Nông có nhiều thác nước đẹp, nhiều khu vực thích hợp để phát triển du lịch sinh thái như Tà Đùng, Khu bảo tồn Nam Nung… Tuy nhiên, hiện ngành du lịch tại Đắk Nông chưa phát triển xứng tầm. Đặc biệt, hệ thống hạ tầng giao thông rất hạn chế, gây khó khăn và cản trở việc kết nối Đắk Nông đến các vùng miền khác.

Đắk Nông kêu gọi xây nghĩa trang vĩnh hằng trị giá 600 tỷ đồng - 1

Tỉnh Đắk Nông tổ chức hội nghị kêu gọi đầu tư

Đắk Nông có 40 dân tộc anh em chung sống, có nền văn hóa phong phú và sự tinh khiết của khí hậu, rất thích hợp để làm du lịch. Tuy nhiên, du lịch Đắk Nông hiện vẫn như “cô gái ngủ trong rừng”, chưa được đánh thức.

Tại hội nghị, lãnh đạo UBND tỉnh Đắk Nông cũng cho biết, UBND tỉnh vừa phê duyệt kêu gọi đầu tư 95 dự án trên địa bàn giai đoạn 2020-2025 với số vốn hàng ngàn tỷ đồng.

Đắk Nông kêu gọi xây nghĩa trang vĩnh hằng trị giá 600 tỷ đồng - 2

Tỉnh Đắk Nông kêu gọi đầu từ vào thác Liêng Nung

Trong đó, lĩnh vực thương mại, du lịch và hạ tầng đô thị có 40 dự án. Chiếm vị trí thứ hai lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn 20 dự án. Lĩnh vực sản xuất công nghiệp, hạ tầng khu, cụm công nghiệp có 19 dự án. Thấp nhất là lĩnh vực xã hội hóa 16 dự án.

Cũng theo tỉnh Đắk Nông, có nhiều dự án trọng điểm, cần số vốn đầu tư lớn như: Dự án chăn nuôi heo tập trung tại huyện Cư Jút, quy mô 100 ha, vốn đầu tư 500 tiỷ đồng; Nghĩa trang vĩnh hằng TP. Gia Nghĩa, vốn đầu tư 600 tỷ đồng; chợ dân sinh, chợ đầu mối, khu xử lý rác thải….