Hoa hậu Ngọc Hân tham gia hành trình hướng về đất Tổ

(Dân trí) - Cùng với tình nguyện viên của các nhóm thiện nguyện, Hoa hậu Ngọc Hân đã có chuyến hành hương về đất Tổ, dâng hương tại đền Hùng và thăm hỏi các gia đình chính sách tại Phú Thọ.

Cuối tuần qua, Hành trình Chim én 2012 với chủ đề “Về nguồn” được tổ chức tại Phú Thọ. Sứ giả Chim én 2012 – Hoa hậu Ngọc Hân cùng 40 tình nguyện viên đến từ các tổ chức thiện nguyện miền Bắc đã cùng hành hương về đất Tổ.

 

Tại đây Ngọc Hân cùng đoàn đã dâng hương tại Đền Hùng, thắp hương tưởng nhớ các anh hùng liệt sỹ tại nghĩa trang phường Bạch Hạc (Việt Trì, Phú Thọ), cũng như thăm hỏi các gia đình chính sách.

 

Theo Ban tổ chức cho biết, hoạt động này nhằm hướng tới kỷ niệm 67 năm Cách mạng tháng Tám thành công, đồng thời cũng nâng cao tinh thần uống nước nhớ nguồn của thế hệ trẻ.

 

Hoa hậu Ngọc Hân tham gia hành trình hướng về đất Tổ
9h sáng, Ngọc Hân cùng các “én nhỏ” miền Bắc đã có mặt tại đền Hùng để dâng hương tưởng nhớ các vua Hùng.
 
Cô và các bạn TNV cẩn thận lau dọn bia mộ của các liệt sỹ tại nghĩa trang phường Bạch Hạc.

Cô và các bạn TNV cẩn thận lau dọn bia mộ của các liệt sỹ tại nghĩa trang phường Bạch Hạc.

 
Chàng trai tật nguyền Lê Quang Toàn đã lặn lội từ Quảng Bình tham gia hành trình Về nguồn.
 
Chàng trai tật nguyền Lê Quang Toàn đã lặn lội từ Quảng Bình tham gia hành trình Về nguồn.
Chàng trai tật nguyền Lê Quang Toàn đã lặn lội từ Quảng Bình tham gia hành trình Về nguồn.
 
Sau khi rời nghĩa trang, Ngọc Hân đã tới thăm hỏi các gia đình chính sách.

Sau khi rời nghĩa trang, Ngọc Hân đã tới thăm hỏi các gia đình chính sách.

 
Ngọc Hân tặng quà cho gia đình bác Nguyễn Văn Hiếu, thương binh hạng 1/4 và l

Ngọc Hân tặng quà cho gia đình bác Nguyễn Văn Hiếu, thương binh hạng 1/4 và lắng nghe bác Hiếu kể về những năm tháng chiến đấu ở chiến trường Quảng Nam

 
Chụp ảnh lưu niệm cùng gia đình.

Chụp ảnh lưu niệm cùng gia đình.

 

A.T