1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

TPHCM:

Đôi tình nhân đi cướp lấy tiền làm đám cưới

(Dân trí) - Do cần tiền làm đám cưới và tiêu xài, đôi tình nhân rủ nhau đi cướp. Trong khi thực hiện hành vi, cô gái bị té dẫn đến liệt người.

Theo bản án sơ thẩm, Nguyễn Việt Tân (SN 1994, ngụ Đồng Tháp) cùng Nguyễn Thị Kim Kha (SN 1992, ngụ Sóc Trăng) lên Bình Dương làm thuê. Sau đó hai người này gặp nhau và nảy sinh tình cảm. Họ thuê 1 phòng trọ ở P.Tân Đông Hiệp, TX.Dĩ An chung sống với nhau như vợ chồng.

Do cần tiền tiêu xài và làm đám cưới nên Tân bàn với người tình đi cướp. Đôi nam nữ này còn rủ thêm Nguyễn Minh Truyền (ngụ Sóc Trăng) và Nguyễn Thái Ngọc (ngụ Đồng Tháp) cùng thực hiện hành vi. Tân đặt mua 1 cây súng bút với giá 3,7 triệu đồng từ 1 thanh niên ở Q.Bình Tân, TPHCM để làm “công cụ” kiếm tiền.

Ngày 17/3/2013, 4 tên này đến Hương lộ 2, Q.Bình Tân nhận súng. Sau khi mang về phòng trọ, Tân mang ra bắn thử, viên đạn nổ làm thủng cánh cửa phòng trọ bằng kim loại. 4 tên cướp bàn với nhau đến tiệm áo cưới Phương Anh ở P.An Phú, TX. Thuận An dùng súng khống chế chủ tiệm là bà Vũ Thị Mai Anh để cướp. Chiều tối cùng ngày, Tân, Truyền và Ngọc đến tiệm áo cưới nói trên nhưng chúng không thực hiện do khách trong tiệm đông. Ba tên này quay lại nhà trọ của Tân và hẹn nhau ngày mai quay lại tiệm áo cưới tiếp tục cướp.

Khoảng 16h30 ngày 18/3/2013, sau khi đi làm về, Tân rủ Kha cùng đi cướp. Do không liên lạc được với Truyền và Ngọc nên đôi tình nhân quyết định “song kiếm hợp bích”.

Khi đến tiệm áo cưới, Tân vờ làm khách đi vào và yêu cầu bà Anh dẫn vào phòng chụp hình mở máy tính cho anh ra xem mẫu ảnh cưới đã chụp. Khi bà Anh đang cúi mở máy tính thì thanh niên này bất ngờ rút súng ra gí vào đầu khống chế. Nạn nhân vơ lấy con dao trên bàn chống cự lại liền bị tên cướp bóp cò nhưng viên đạn không nổ.

Bà Anh tiếp tục kháng cự liền bị Tân khống chế đè xuống sàn. Lúc này Kha đứng ngoài trông thấy la lên “bắn đi, bắn đi” và xông đến tước dao bà Anh cho người tình lột lấy 1 dây chuyền cùng 1 lắc vàng của nạn nhân.

Sau đó, Tân và Kha trèo lên mái nhà nhảy xuống đất hòng tẩu thoát thì Kha bị té ngã. Nghe tiếng kêu cứu của nạn nhân, quần chúng xung quanh đến bao vây bắt giữ Tân và đưa Kha đi cấp cứu. Do bị chấn thương cột sống nên Kha bị bại liệt. Ngọc và Truyền cũng bị cơ quan điều tra bắt giữ sau đó.

Ngày 9/9, TAND tỉnh Bình Dương đưa vụ án ra xét xử sơ thẩm và xử phạt Tân 24 năm, Kha 20 năm tù tổng hợp 3 tội “Giết người”, “Cướp tài sản” và “Mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”. Truyền và Ngọc cũng lĩnh 8 năm và 6 năm tù về 2 tội “Cướp tài sản” và “Mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép vụ khí quân dụng”.

Sau phiên tòa này, Tân và Truyền làm kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. Tuy nhiên ngày 22/12, Tòa Phúc thẩm TAND Tối cao tại TPHCM đã tuyên bác kháng cáo, giữ nguyên mức án sơ thẩm.

                                        Công Quang