1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Hà Nội:

Khởi tố cặp vợ chồng sản xuất rượu giả

(Dân trí) - Ngày 17/ 3, Phòng CSĐT tội phạm về TTQLKT và chức vụ Công an TP Hà Nội tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với Mai Ngọc Lâm (SN 1974) và vợ là Đỗ Thị Thanh Bình (SN 1982) về hành vi sản xuất rượu giả.

Trước khi bị khởi tố, Mai Ngọc Lâm là giám đốc Công ty cổ phần Tây Nguyên và vợ Đỗ Thị Thanh Bình là giám đốc Công ty cổ phần rượu Hà Nội.

Cả hai doanh nghiệp này có trụ sở tại phường Thượng Thanh (quận Long Biên, Hà Nội) bị các cơ quan chức năng phát hiện sản xuất các loại rượu mang nhãn “Shochu”, “Vodka Hà Nội” (đóng chai loại 500 ml, 750 ml, 330 ml và đóng can nhựa loại 2 lít, 4 lít) có nhiều dấu hiệu vi phạm kiểu dáng công nghiệp, vi phạm qui định về xuất xứ hàng hoá.

Qua điều tra ban đầu, cơ quan Công an xác định, Công ty cổ phần rượu Hà Nội không có giấy phép sản xuất rượu. Kiểm tra kho của công ty này, lực lượng chức năng thu giữ được khoảng 5.000 chai rượu các loại cùng 82 can rượu thành phẩm có nhãn “Vodka Hà Nội”, không có giấy phép sản xuất.

Nhãn mác của các sản phẩm này có nhiều đặc điểm vi phạm kiểu dáng công nghiệp cũng như vi phạm sở hữu trí tuệ, có thể gây nhầm lẫn với sản phẩm của “Công ty cổ phần cồn rượu Hà Nội”.

Tại cơ quan Công an, Mai Ngọc Lâm và Đỗ Thị Thanh Bình khai nhận, từ năm 2004 đến năm 2007 đã thành lập 2 công ty trên để sản xuất rượu mà không có giấy phép.

Việc sản xuất rượu được thực hiện bằng công thức dùng cồn của công ty cổ phần cồn rượu Quảng Ngãi pha trộn với nước do công ty cổ phần rượu Hà Nội sản xuất. Nhãn mác được Lâm tự thiết kế và thuê in. Vỏ chai được mua gom từ những vỏ cũ của công ty cổ phần cồn rượu Hà Nội và một số cơ sở sản xuất chai nhựa.

Vụ việc đang được cơ quan Công an điều tra mở rộng.

Hồng Ngân