TPHCM:

Nguyên Tổng giám đốc ALC II lại thêm tội, tăng án tù

(Dân trí) - Ngày 30/7, TAND TPHCM mở phiên xử sơ thẩm vụ án “Cố ý làm trái các quy định của nhà nước gây hậu quả nghiêm trọng”, gây thất thoát 21 tỷ dồng của nhà nước xảy ra tại công ty cho thuê tài chính II (ALCII), thuộc ngân hàng Agribank.

HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Vũ Quốc Hảo (SN 1955, ngụ quận 7, nguyên Tổng Giám đốc ALC II, thuộc Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam – Agribank) 12 năm tù, bị cáo Nguyễn Văn Tài (SN 1959, nguyên PTổng Giám đốc ALC II) 10 năm tù về tội: “Cố ý làm trái các quy định của nhà nước gây hậu quả nghiêm trọng”.

Cùng tội danh trên, các bị cáo Phạm Xuân Nghị (nguyên Trưởng phòng cho thuê ALC II) và Trần Thị Phương Liên (Giám đốc công ty TNHH vận tải biển Thanh Hải) lãnh mỗi người 8 năm tù. Bị cáo Tôn Quang Việt (nguyên Phó phòng cho thuê ALC II), Phạm Thị Thúy Bồng (nguyên kế toán trưởng) cùng lãnh 4 năm tù.

Hoàng Thanh Sơn (cán bộ phòng kinh doanh) và Đào Văn Quảng (Giám đốc công ty CP đóng tàu thủy sản Hải Phòng) bị tuyên phạt mỗi người 3 năm tù.

Sau đại án tham nhũng tại ALCII, Vũ Quốc Hảo (ngoài cùng, hàng trước) lại tiếp tục hầu tòa 
Sau đại án tham nhũng tại ALCII, Vũ Quốc Hảo (ngoài cùng, hàng trước) lại tiếp tục hầu tòa 

Theo hồ sơ vụ án, trong thời gian điều hành công ty ALC II, Vũ Quốc Hảo và đồng phạm còn có hành vi tham ô và hàng loạt sai phạm khác gây thiệt hại lớn cho ngân sách nhà nước. Trước đó, Vũ Quốc Hảo bị TAND TPHCM tuyên án tử hình về tội “tham ô tài sản” trong “đại án” tham nhũng gây thiệt hại của nhà nước 530 tỷ đồng. Tuy nhiên, đầu tháng 7 vừa qua, Tòa Phúc thẩm TAND Tối cao tại TPHCM đã hủy một phần án sơ thẩm để điều tra lại, từ đó Hảo tạm thoát án tử hình.

Theo cáo trạng, vào năm 2008, Công ty ALC II chuẩn bị cổ phần hóa nhưng lại có nhiều khách hàng thuê tài chính đang nợ xấu.

Để giảm tỷ lệ nợ xấu và đẩy nhanh tiến trình cổ phần hóa, Hảo (lúc này đang giữ chức Chủ tịch HĐQT, kiêm Tổng giám đốc ALC II) bàn với các cấp dưới thống nhất xóa nợ xấu cho các doanh nghiệp thuê tài chính rồi lập các hồ sơ cho thuê tài chính, hồ sơ quyết toán trái quy định để giải ngân nợ cũ các doanh nghiệp.

Mặc dù công ty ALC II chỉ có chức năng cho thuê tài chính, không có nghiệp vụ cho vay nhưng Hảo vẫn kí các hợp đồng cho thuê tài chính, thực chất là cho vay trái quy định, giải ngân cho Công ty TNHH Vận tải biển Thanh Hải 25 tỷ đồng, gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước hơn 21 tỷ đồng.

Công Quang