1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Bắc Ninh:

Dùng búa giết vợ chỉ vì không được đi hát quan họ

(Dân trí) - Chỉ vì vợ không muốn cho đi hát quan họ, Nguyễn Minh Cương (SN 1944), trú tại phường Vệ An - TP Bắc Ninh đã dùng búa đập liên tiếp nhiều nhát vào vợ y là bà Nguyễn Thị Ngọc Bích (SN 1946) khiến bà Bích tử vong.

TAND tỉnh Bắc Ninh vừa ra quyết định tuyên phạt bị cáo Nguyễn Minh Cương mức án 17 năm tù về tội “Giết người” với hành vi dùng búa đinh giết chết chính người vợ của mình.

Theo tài liệu từ cơ quan công an, do có mâu thuẫn với nhau từ trước, khoảng 21h30 phút ngày 29/8/2011, Nguyễn Minh Cương (SN 1944), trú tại số nhà 10, ngõ 20, khu I, phường Vệ An - TP Bắc Ninh đã cãi nhau với vợ là bà Nguyễn Thị Ngọc Bích (SN 1946) chỉ vì bà Bích không muốn cho Cương đi hát quan họ. Khoảng 23 giờ 30 phút, Cương không kiềm chế được bản thân đã dùng búa lao vào hành hung vợ.

Dùng búa giết vợ chỉ vì không được đi hát quan họ - 1
Đối tượng Nguyễn Minh Cương tại phiên tòa xét xử.

Khi bà Bích ngã ngửa xuống đệm kêu cứu, Cương vẫn không dừng lại, tiếp tục đập nhiều nhát vào đầu, mặt, chân, tay vợ. Khi thấy bà Bích đã chết, Cương đã xoá sạch mọi dấu vết đồng thời lau rửa, thay quần áo cho vợ rồi đặt vợ nằm ngay ngắn trên đệm, buông màn như người ngủ bình thường.

Ngay sau đó Cương tạo hiện trường giả và nói với các con bà Bích bị tai nạn giao thông chết. Khi xem thể trạng của bà Bích thấy có nhiều nghi vấn nên gia đình và họ hàng gặng hỏi, lúc đầu Cương không nói, quanh co chối tội, nhưng sau đó đã phải thừa nhận mình đã dùng búa đập chết vợ.

22 giờ ngày 30/8/2011, Cương đã đến cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố Bắc Ninh đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Tại phiên toà xét xử sơ thẩm, TAND tỉnh Bắc Ninh đã tuyên phạt Nguyễn Minh Cương 17 năm tù về tội giết người. 

Đoàn Thế Cường