1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Hà Nội:

Lộ diện nghi phạm giết người trên đường Bắc Thăng Long - Nội Bài

(Dân trí) - Bước đầu, Nguyên khai do khách không thanh toán tiền cước khiến hai bên mâu thuẫn, xô xát. Nguyên đã dùng dao nhọn đâm nạn nhân gục hẳn mới bỏ đi.

Như Dân trí đã đưa tin, khoảng 20h30 ngày 25/3, người dân phát hiện anh Hoàng Ngọc Nghĩa (SN 1989, trú tại Thái Phù, Mai Đình, Sóc Sơn) tử vong trên đường Bắc Thăng Long - Nội Bài.
 
Lộ diện nghi phạm giết người trên đường Bắc Thăng Long - Nội Bài
Đối tượng Nguyễn Văn Nguyên.

Khám nghiệm cho thấy, anh Nghĩa tử vong do mất máu cấp. Trên người nạn nhân có 4 vết đâm, 3 vết sau lưng, 1 nhát vào tay.

Theo một số nhân chứng ở gần hiện trường vụ án mạng, trước khi phát hiện anh Nghĩa tử vong, họ có nhìn thấy 2 nam thanh niên xuống xe taxi, đứng cãi vã, sau đó là xô xát. Một trong 2 người đó là anh Nghĩa. Sau khi đâm anh Nghĩa nhiều nhát, người thanh niên kia đã lên taxi bỏ đi.

Cơ quan công an làm rõ, khoảng 16h ngày 25/3, anh Nghĩa đi xe taxi xã Mai Đình đến xã Mỹ Đình, Từ Liêm. Đến 18h, anh Nghĩa tiếp tục đi về huyện Đông Anh.

Khẩn trương điều tra, truy xét, chiều 28/3, Nguyễn Văn Nguyên (SN 1989, ở xã Tả Thanh Oai, Thanh Trì), nghi phạm sát hại anh Nghĩa đã bị cơ quan công an bắt giữ.

Tại cơ quan công an, bước đầu, Nguyên khai đang làm tại hãng taxi Sông Nhuệ. Tối ngày 25/3, Nguyên có chở anh Nghĩa song anh Nghĩa không thanh toán tiền cước. Hai bên xảy ra mâu thuẫn, Nguyên đã dùng dao nhọn đâm nạn nhân tử vong.

Vụ việc đang tiếp tục được làm rõ.

Tiến Nguyên