Wi-Fi có hại cho sức khỏe?

(Dân trí) - Sau khi một giáo viên người Anh cho biết khi dùng mạng không dây Wi-Fi mặt mũi ông bị đỏ bừng lên và rất dễ cáu gắt với người xung quanh, Bộ Y tế nước này được kêu gọi nên tìm hiểu thực hư xem Wi-Fi có ảnh hưởng đến sức khỏe con người hay không.

Tuần trước, Ian Gibson, nguyên chủ tịch Ủy ban Công nghệ và Khoa học thường thức (Anh), đã kêu gọi Bộ Y tế nước này thành lập một ban điều tra về những nguy hiểm tiềm tàng của công nghệ Wi-Fi.

Ông Gibson cho biết, mọi nguy cơ sẽ được xem xét cẩn thận giống như những nghiên cứu về tác động của sóng điện thoại đối với con người.

 

Ông này đã lên tiếng sau khi hai trường học ở Anh nghiêm cấm sử dụng mạng không dây trong trường học những lý do về sức khỏe.

 

Tuy nhiên, những nghi ngờ về Wi-Fi đang vấp phải sự phản đối của đông đảo cộng đồng người dùng Internet. Hầu hết các comment trên trang blog của website ZDNet (Anh) đều cho rằng lo ngại về Wi-Fi là không thực tế chút nào, mặc dù đã có một bạn đọc cho biết các thử nghiệm đã nhận thấy sóng Wi-Fi ảnh hưởng đến động vật.

 

So với mạng điện thoại di động, mạng Wi-Fi sử dụng ít điện năng hơn và hoạt động trên những băng tần có rất ít khả năng thâm nhập vào cơ thể con người. Hai yếu tố này cho thấy Wi-Fi có rất ít nguy cơ làm tổn hao sức khỏe người dùng.

 

“Bất cứ một công nghệ mới nào ban đầu cũng là tâm điểm chỉ trích về mức độ nguy hiểm của nó. Hiện nay vẫn chưa có một bằng chứng thuyết phục nào cho thấy Wi-Fi gây hại đến sức khỏe con người. Vì thế, thật là vô lý nếu bỗng nhiên cấm sử dụng Wi-Fi”, Carsten Sorensen, một giáo viên công nghệ thông tin của trường Đại học Kinh tế London, nói.

 

The Cloud, công ty điều hành Wi-Fi, rất nghi ngờ về điều này và chế nhạo những lo lắng của ông Gibson.

 

S.H.

Theo CNet