Đại hội Hội sinh viên Việt Nam tại thành phố Poitiers, Pháp

(Dân trí) - Ngày 14/12/2013, Hội sinh viên Việt Nam tại Poitiers, Pháp (AEVPo) đã tổ chức thành công đại hội đại biểu lần thứ 4 nhằm tổng kết đánh giá các hoạt động đã làm được trong năm qua và bầu BCH nhiệm kì mới 2013-2014.

Đến dự đại hội có đông đảo các bạn sinh viên, nghiên cứu sinh, người Việt Nam đang sinh sống và làm việc tại thành phố Poitiers.

 

Tại đại hội, anh Đỗ Ngọc Hưng, chủ tịch BCH nhiệm kì III 2012-2013, đã tổng kết toàn bộ một năm hoạt động sôi nổi và giàu thành tích của chi Hội. Trong năm vừa qua, chi Hội AEVPo đã tham gia tích cực vào các hoạt động được tổ chức bởi Hội sinh viên Việt Nam tại Pháp (UEVF), và đã tổ chức thành công nhiều sự kiện của chi Hội cũng như của liên chi Hội.

 

Đại hội Hội sinh viên Việt Nam tại thành phố Poitiers, Pháp

Hai giải bóng đá lớn nhất dành cho sinh viên Việt Nam trên toàn nước Pháp, giải NNB (những người bạn) mùa hè và giải UEVF mùa đông, đội bóng Poitiers đều lọt vào vòng tứ kết. Ngoài ra, hội thao thường niên AEVPo Open diễn ra ngày 13/05/2013 là một trong những sự kiện nổi bật trong các hoạt động liên chi Hội vùng Tây Nam nước Pháp.

 

Tại đại hội giữa nhiệm kì của UEVF ngày 9 và 10/11/2013, chi Hội Poitiers đã được vinh dự lên báo cáo kinh nghiệm tổ chức các hoạt động thể thao liên vùng, báo cáo nhận được sự đánh giá cao từ UEVF cũng như từ các chi Hội bạn.

 

Cùng với đó, trong năm qua chi Hội AEVPo đã tổ chức thành công nhiều sự kiện văn hóa như chương trình Tết Quý Tỵ 2013, kỉ niệm ngày Quốc tế phụ nữ 8/3, đón tiếp sinh viên mới năm 2013 và nhiều buổi picnic, liên hoan, giao lưu khác. Các hoạt động đã đem lại đời sống tinh thần phong phú cho tất cả các hội viên, đặc biệt là các hội viên mới sang Pháp.

 

Ngoài ra không thể không kể đến sự tham gia tích cực của chi Hội tại Hội chợ triển lãm tổ chức bởi thị trưởng vùng Poitou-Charentes với chủ đề Le VietNam (Đất nước Việt Nam). Tại hội chợ, AEVPo đã góp phần quảng bá hình ảnh đất nước con người Việt Nam tới đông đảo bạn bè Pháp, đóng góp tích cực vào các hoạt động văn hóa đa dạng của thành phố.

 

Đại hội Hội sinh viên Việt Nam tại thành phố Poitiers, Pháp

Với nhiều thành tích nổi bật, tại đại hội giữa nhiệm kì của UEVF kể trên, AEVPo đã được trao giấy khen của UEVF cho chi Hội và 4 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào Hội.

 

Tiếp sau đó, phó chủ tịch đối nội, anh Huỳnh Đức Mạnh đã lên trình bày bản báo cáo phương hướng nhiệm vụ cho nhiệm kì tới 2013-2014. Trong bản báo cáo này, BCH hết sức chú ý tới công tác thông tin truyền thông quảng bá hình ảnh chi Hội trên các kênh thông tin của Pháp và Việt Nam, nhằm thu hút các bạn sinh viên đến học tại Poitiers nhiều hơn nữa. Năm nay số lượng hội viên đã tăng lên khá nhiều nên đại hội đã quyết định tăng số lượng thành viên BCH cho nhiệm kì mới từ 7 lên 9, nhằm tạo bước đà cho sự phát triển mới của chi Hội.

 

Đại hội Hội sinh viên Việt Nam tại thành phố Poitiers, Pháp

Tại đại hội, BCH cũng đã nhận được nhiều ý kiến đóng góp của các bạn Hội viên trong chiến lược phát triển Hội cũng như khắc phục một số mặt còn hạn chế. Phần cuối chương trình, đại hội tiến hành bầu BCH mới. Chủ tịch BCH nhiệm kì tới là anh Nguyễn Khắc Tiến, nghiên cứu sinh tại Poitiers.

 

Chủ tịch mới của AEVPo nhiệm kì 2013-2014 khẳng định lợi thế của chi Hội, là được thành lập trên một thành phố được đánh giá rất cao về điều kiện sống cho sinh viên và được tiếp thu những kinh nghiệm quý báu của BCH nhiệm kì trước, đồng thời khẳng định quyết tâm của BCH mới xây dựng chi Hội AEVPo ngày càng vững mạnh và phát triển hơn.

 

Bài và ảnh: Nguyễn Khắc Tiến

Từ Poitiers(UEVF), Pháp