1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ấn Độ: trận mưa lịch sử

Theo tin từ báo AP, hôm qua, mọi hoạt động tại thủ đô tài chính của Ấn Độ, thành phố Bombay, đã bị tê liệt hoàn toàn bởi một cơn mưa xảy ra vào đêm hôm trước.

Tại thời điểm xấu nhất, lượng mưa trút xuống được ví như một bức tường nước dày đặc, đã làm tắt nghẽn giao thông, cắt đứt mọi phương tiện thông tin liên lạc và cho đến nay đã có ít nhất 200 người tử vong. Các nhà chức trách lo ngại con số trên sẽ còn tăng lên rất nhiều.

 

Theo chính quyền địa phương thì đây là cơn mưa được ghi nhận là lớn nhất trong lịch sử quốc gia từ trước đến nay, và nhiệm vụ cấp thời của những người có thẩm quyền là nhanh chóng cứu thoát tất cả nạn nhân còn kẹt trong cơn lũ.  R.R. Patil, một viên chức điều hành địa phương đã cho biết có hơn 83 người tại Bombay bị thiệt mạng vì sụp tường, bị kẹt trong xe hơi hoặc bị điện giật. 

 

Vào ngày thứ Ba, khi cơn mưa mới bắt đầu được vài giờ, thành phố Bombay đã chịu một lượng mưa hơn 93cm (tương đương 37.1 inches).  Hiện tại họ đang tính toán tổng số khối lượng mưa đã xảy ra cho đến hết ngày thứ tư là bao nhiêu. 

 

Theo ông R.V. Sharma, giám đốc Cục Khí Tượng Thủy Văn tại Bombay, trong lịch sử khí hậu quốc gia, cơn mưa lớn nhất trước đây vào 12-7-1910 được thống kê là chỉ đến 83cm (tương đương 33 inches).

 

Cảnh vật tại Bombay được miêu tả là chưa từng có, giao thông bị ùn tắt, xe cộ bị bỏ ngổn ngang trên những con đường đã biến thành sông. Có hơn 150.000 người bị kẹt tại các trạm xe điện. 

 

Bombay, còn được biết đến với tên gọi Mumbai, một thành phố hiện đại, thủ đô tài chính và công nghiệp điện ảnh của Ấn Độ, mỗi năm vào khoảng từ tháng 6 đến tháng 9 phải chịu ít nhất một hoặc hai ngày ngưng mọi hoạt động vì tình trạng mưa lũ.

 

Theo BIVI

Tuổi trẻ/AP