1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Bộ trưởng “đạo văn” của Đức từ bỏ học vị tiến sỹ

(Dân trí) - Bộ trưởng Quốc phòng Đức Karl-Theodor zu Guttenberg đã tạm thời từ bỏ học vị tiến sỹ của mình sau khi bị cáo buộc “đạo văn”.

 
Bộ trưởng “đạo văn” của Đức từ bỏ học vị tiến sỹ - 1
Bộ trưởng Quốc phòng Đức Karl-Theodor zu Guttenberg

Báo chí Đức cáo buộc nhiều đoạn trong luận văn tiến sỹ năm 2006 của Bộ trưởng Quốc phòng được lấy từ tác phẩm của những người khác.

 

Bộ trưởng Karl-Theodor zu Guttenberg kịch liệt phủ nhận cáo buộc. Ông cho rằng những cáo buộc trên rõ ràng là sai lầm và ông rất buồn về điều đó.

 

Được biết, Thủ tướng Đức Angela Merkel bày tỏ ủng hộ đối với Bộ trưởng của mình nếu ông giải thích được hành động của ông và ra lời xin lỗi.

 
Tuy nhiên, phát ngôn viên của Thủ tướng không có bình luận gì về tuyên bố mới nhất của Bộ trưởng Quốc phòng tại một cuộc họp báo ở Berlin, bình luận khiến các phóng viên bỏ ra ngoài.
 

“Tôi sẽ tạm thời, tôi nhắc lại tôi sẽ tạm thời từ bỏ học vị tiến sỹ của mình”, ông zu Guttenberg cho hay. “Luận văn của tôi không phải là một tác phẩm “đạo” và tôi phủ nhận tất cả các cáo buộc”.

 

Bộ trưởng Đức cũng cho biết sẽ tích cực giúp đỡ trường đại học mà ông đã làm luận văn tiến sỹ điều tra về những cáo buộc “đạo văn” và khẳng định ông không bao giờ muốn được đối xử theo một tiêu chuẩn khác với mọi người.

 

Ông zu Guttenberg đã gánh chịu nhiều áp lực của báo chí cũng như phe đối lập trong những ngày vừa qua vì những cáo buộc “đạo văn”. Bộ trưởng 39 tuổi, thanh lịch của nước Đức có xuất thân dòng dõi quý tộc và được xem là người kế nhiệm sáng giá cho Thủ tướng Merkel. Hôm thứ năm ông đã có chuyến công du không báo trước tới bắc Afghanistan để tránh mũi dùi của báo chí.

 

Nhưng sau khi trở về, ông đã hủy dự một cuộc mít tinh tại Saxony-Anhalt, ngay trước khi ông dự kiến có bài phát biểu.

 

Thay vào đó ông đã được triệu tập tới một cuộc họp tối với bà Merkel ở Berlin để bàn về những cáo buộc đã khiến đài truyền hình ZDF của Đức gọi ông là “Zu Copyberg” (ám chỉ đến việc ông sao chép luận văn); trong khi tờ Thời báo tài chính Deutschland gọi ông là “Ngài cắt và dán”; và nhật báo Berlin Tageszeitung gọi ông là “Zu Googleberg” ám chỉ ông tra cóp thông tin qua Google.

 

“Đánh mất niềm tin”

 

Vụ bê bối bắt đầu khi một giáo sư luật tại trường Đại học Bremen viết một bài nhận xét về luận văn của Bộ trưởng Đức, với sự hỗ trợ của internet.

 

Bộ trưởng nổi tiếng của Đức đã phủ nhận những thông tin ban đầu trên tờ Suddeutsche Zeitung là “vô lý”. Tờ báo cho biết ông đã cóp nguyên văn một đoạn trong một bài báo và một đoạn khác trong một bài giảng mở mà không hề trích dẫn.

 

Còn tờ Spiegel cho biết Bộ trưởng cũng dùng một đoạn trong trang web của Sứ quán Mỹ mà không trích dẫn và danh sách các ví dụ được cho là “đạo văn” tiếp tục dài thêm khi các phóng viên và người dùng internet tìm hiểu thêm.

 

Trường đại học Bayreuth, nơi ông zu Guttenberg làm luận văn tiến sĩ luật với đề tài về sự phát triển của hiến pháp Mỹ, EU, đã cho ông 2 tuần để viết biện luận về những cáo buộc “đạo văn”.

 

Sau đó trong một cuộc họp báo, Bộ trưởng Quốc phòng đã thừa nhận có sai sót trong luận văn của mình song những sai sót đó không phải là “đạo văn”.

 

“Tôi đã theo học trong gần 7 năm và trong thời gian đó tôi là nghị sỹ và là một ông bố trẻ. Luận văn có lỗi, chắc chắn rồi. Tôi thực sự rất buồn về từng lỗi trong đó”, ông cho hay.

 

Đảng Dân chủ xã hội đối lập đã cảnh báo nếu cáo buộc “đạo văn” là sự thật thì Bộ trưởng Quốc phòng sẽ phải từ chức, do đã làm tổn hại đến niềm tin của mọi người dành cho ông.

 

Phan Anh
Theo BBC