1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Chân dung 7 thành viên Quân ủy Trung ương Trung Quốc

Minh Phương

(Dân trí) - Bên cạnh những gương mặt của khóa trước, Quân ủy Trung ương Trung Quốc khóa 20 có thêm những tên tuổi mới.

Trong phiên họp toàn thể sáng 23/10, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc khóa 20 đã công bố thành phần Quân ủy Trung ương với một số nhân vật mới.

Trong đó, Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp tục đảm nhiệm chức Chủ tịch Quân ủy Trung ương, 2 Phó chủ tịch gồm tướng Trương Hựu Hiệp và Hà Vệ Đông. Bốn thành viên còn lại gồm các ông: Miêu Hoa, Trương Thăng Dân, Lưu Chấn Lập, Lý Thượng Phúc. Trong đó, Quân ủy Trung ương khóa 20 có 4 thành viên khóa trước gồm ông Tập Cận Bình, ông Trương Hựu Hiệp, ông Miêu Hoa, ông Trương Thăng Dân và 3 thành viên mới là ông Hà Vệ Đông, ông Lưu Chấn Lập, ông Lý Thượng Phúc.

Theo báo South China Morning Post, cơ cấu này cho thấy quân đội Trung Quốc sẽ chú trọng tới vấn đề Đài Loan trong 5 năm tới hoặc xa hơn nữa.

Quân ủy Trung ương là cơ quan lãnh đạo cao nhất về quân sự của Trung Quốc. Quân ủy Trung ương Trung Quốc có 16 đơn vị trực thuộc, số lượng thành viên có thể thay đổi tùy từng khóa. Dưới đây là danh sách 7 thành viên Quân ủy Trung ương Trung Quốc khóa 20.

Chủ tịch Tập Cận Bình

Chân dung 7 thành viên Quân ủy Trung ương Trung Quốc - 1

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Chủ tịch Quân ủy Trung ương Trung Quốc Tập Cận Bình (Reuters).

Tại Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc lần thứ 20, ông Tập Cận Bình tiếp tục được bầu làm Tổng Bí thư Đảng Cộng sản, Chủ tịch nước và Chủ tịch Quân ủy Trung ương, đánh dấu nhiệm kỳ lãnh đạo thứ 3 của ông. Ông là 1 trong 7 thành viên Ban Thường vụ Bộ Chính trị khóa mới.

Ông Tập Cận Bình sinh năm 1953 tại Thiểm Tây. Ông từng công tác tại Thiểm Tây, Hà Bắc, Phúc Kiến, Chiết Giang và Thượng Hải trước khi trở thành nhà lãnh đạo cấp cao nhất tại Trung Quốc từ năm 2012 tới nay. Ông Tập trở thành Tổng Bí thư và Chủ tịch Quân ủy Trung ương kể từ năm 2012, và giữ chức Chủ tịch nước Trung Quốc từ năm 2013.

Phó Chủ tịch thứ nhất Trương Hựu Hiệp

Chân dung 7 thành viên Quân ủy Trung ương Trung Quốc - 2

Phó Chủ tịch thứ nhất Quân ủy Trung ương Trung Quốc Trương Hựu Hiệp (Ảnh: Getty).

Tướng Trương Hựu Hiệp sinh năm 1950 ở tỉnh Thiểm Tây. Ông là con trai của nguyên Bộ trưởng Bộ Tổng hậu cần Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc Trương Tông Tốn. Ông từng theo học chuyên ngành chỉ huy chiến đấu tại Đại học Quốc phòng Trung Quốc.

Ông hiện là thành viên Bộ Chính trị và là một trong số ít tướng ở Trung Quốc có kinh nghiệm chiến trường. Ông từng là Bộ trưởng Bộ Phát triển Trang bị Quân ủy Trung ương Trung Quốc.

Phó Chủ tịch thứ hai Hà Vệ Đông

Chân dung 7 thành viên Quân ủy Trung ương Trung Quốc - 3

Phó Chủ tịch thứ hai Quân ủy Trung ương Trung Quốc Hà Vệ Đông (Ảnh: Baidu).

Tướng Hà Vệ Đông sinh năm 1957 ở tỉnh Giang Tô, Trung Quốc. Ông từng theo học tại trường Cao đẳng Tư lệnh Lục quân và Đại học Kỹ thuật quốc phòng. Ông hiện là thành viên Bộ Chính trị.

Ông từng là tư lệnh lục quân Chiến khu miền Tây Trung Quốc từ năm 2016 đến 2019. Năm 2019, ông được bổ nhiệm làm chỉ huy Chiến khu miền Đông, phụ trách các vấn đề trong đó có Đài Loan.

Ủy viên quân ủy Miêu Hoa

Chân dung 7 thành viên Quân ủy Trung ương Trung Quốc - 4

Ủy viên Quân ủy Trung ương Trung Quốc Miêu Hoa (Ảnh: Tân Hoa Xã).

Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Trung Quốc Miêu Hoa (66 tuổi) vốn là thành viên Quân ủy Trung ương khóa 19. Ông được coi là nhân vật thân cận với Chủ tịch Tập Cận Bình. Ông từng là Chủ nhiệm chính trị Quân đoàn số 31 vào năm 1999 khi ông Tập vẫn ở Phúc Kiến. Sau đó, ông trở thành chính ủy Hải quân Trung Quốc và hiện mang quân hàm đô đốc.

Ủy viên quân ủy Trương Thăng Dân

Chân dung 7 thành viên Quân ủy Trung ương Trung Quốc - 5

Ủy viên Quân ủy Trung ương Trung Quốc Trương Thăng Dân (Ảnh: Mod.gov.cn).

Ông Trương Thăng Dân, 64 tuổi, sinh ra tại Thiểm Tây. Giống ông Miêu, sự nghiệp của ông Trương Thăng Dân gắn với hệ thống chính trị trong quân đội Trung Quốc.

Ông tốt nghiệp ngành khoa học chính trị. Ông Trương từng công tác nhiều năm tại Tổng cục Chính trị, trước khi chuyển sang lực lượng tên lửa, rồi trở lại các đơn vị thuộc Quân ủy Trung ương.

Ông hiện là Phó Bí thư Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc kiêm Bí thư Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Quân ủy Trung ương Trung Quốc.

Ủy viên quân ủy Lý Thượng Phúc

Chân dung 7 thành viên Quân ủy Trung ương Trung Quốc - 6

Ủy viên Quân ủy Trung ương Trung Quốc Lý Thượng Phúc - chính giữa (Ảnh: AP).

Tướng Lý Thượng Phúc (64 tuổi) tốt nghiệp ngành tự động hóa của Đại học Trùng Khánh. Ông từng có 10 năm giữ cương vị Giám đốc Trung tâm phóng vệ tinh Tây Xương, sau đó giữ chức Phó Tư lệnh Lực lượng Chi viện Chiến lược, Chủ nhiệm Tổng bộ Trang bị (trước đây). Tháng 9/2017, ông Lý Thượng Phúc được bổ nhiệm làm Chủ nhiệm Bộ Phát triển Trang bị thuộc Quân ủy Trung ương Trung Quốc.

Ông được phong hàm Trung tướng từ năm 2016. Năm 2019, ông Lý được thăng quân hàm lên Thượng tướng vì những đóng góp của ông trong lĩnh vực công nghệ tên lửa.

Ủy viên quân ủy Lưu Chấn Lập

Chân dung 7 thành viên Quân ủy Trung ương Trung Quốc - 7

Ủy viên Quân ủy Trung ương Trung Quốc Lưu Chấn Lập (Ảnh: Baidu).

Tư lệnh lục quân Trung Quốc Lưu Chấn Lập (58 tuổi) là một trong những người có kinh nghiệm chiến trường. Ông nhập ngũ năm 1983 và công tác nhiều năm tại quân khu Bắc Kinh.

Tháng 7/2015, ông được bổ nhiệm làm tham mưu trưởng lực lượng cảnh sát vũ trang - vị trí ông chỉ nắm giữ 6 tháng, trước khi trở thành tham mưu trưởng lục quân. Ông được bầu vào trung ương đảng năm 2017 và được thăng chức tư lệnh lục quân, thăng quân hàm thượng tướng năm 2021.

Theo SCMP, Xinhua, Reuters