1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Cuộc đua tranh chức chủ tịch Hạ viện Mỹ ngày càng gay cấn

Minh Phương

(Dân trí) - Gần 1 tháng kể từ khi ông Kevin McCarthy bị bãi nhiệm, ghế chủ tịch Hạ viện Mỹ vẫn trống. Cuộc đua trở thành lãnh đạo Hạ viện tiếp tục nóng lên với 9 ứng viên mới.

Cuộc đua tranh chức chủ tịch Hạ viện Mỹ ngày càng gay cấn - 1

Quốc hội Mỹ (Ảnh: Reuters).

Politico đưa tin, ngày 22/10, 9 nghị sĩ Cộng hòa Mỹ đã thông báo ý định chạy đua để giành được đề cử của đảng cho chức chủ tịch Hạ viện.

Những người này gồm nghị sĩ bang Michigan Jack Bergman, nghị sĩ bang Florida Byron Donalds, nghị sĩ bang Minnesota Tom Emmer, nghị sĩ bang Oklahoma Kevin Hern, nghị sĩ Louisiana Mike Johnson, nghị sĩ Pennsylvania Dan Meuser, nghị sĩ Alabama Gary Palmer, nghị sĩ Georgia Austin Scott và nghị sĩ Pete Sessions của Texas.

Dự kiến một diễn đàn dành cho các ứng viên sẽ được tổ chức vào hôm nay 23/10, sau đó đảng Cộng hòa sẽ bỏ phiếu để rút gọn danh sách ứng viên vào ngày hôm sau.

Lần này, đảng Cộng hòa sẽ có thêm biện pháp để đảm bảo ứng viên sáng giá có thể giành được tối thiểu 217 phiếu ủng hộ trong vòng bỏ phiếu chung cuộc.

Nghị sĩ bang Nebraska Mike Flood đã đề nghị các thành viên ký vào "cam kết đoàn kết". Theo đó, các nghị sĩ Cộng hòa phải đưa ra cam kết ủng hộ "ứng viên được chỉ định" bất kể người đó là ai.

Để trở thành chủ tịch Hạ viện, một ứng viên cần ít nhất 217 phiếu ủng hộ. Đảng Cộng hòa hiện có 221 thành viên ở Hạ viện, trong khi đảng Dân chủ có 212 thành viên.

Vì quy định này, Chủ tịch Ủy ban Tư pháp Hạ viện Jim Jordan buộc phải từ bỏ tham vọng trở thành lãnh đạo Hạ viện sau khi thất bại trong cả 3 lần bỏ phiếu. Trước đó, nghị sĩ Steve Scalise cũng phải bỏ cuộc vì không giành được đủ sự ủng hộ trong đảng.

Bế tắc trong việc bầu chủ tịch Hạ viện mới khiến quốc hội Mỹ rơi vào tình trạng tê liệt giữa lúc nhiều dự luật cần được thông qua.

Theo NPR