1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Đồng minh hoài nghi ý tưởng của Mỹ về tịch thu tài sản Nga

Minh Phương

(Dân trí) - Các nước Liên minh châu Âu, trong đó có Đức, Pháp, Italy, tỏ ra hoài nghi, dè dặt với ý tưởng của Mỹ về việc tịch thu tài sản bị đóng băng của Nga.

Đồng minh hoài nghi ý tưởng của Mỹ về tịch thu tài sản Nga - 1

Phương Tây đóng băng khoảng 300 tỷ USD tài sản của Nga (Ảnh minh họa: EPA).

Financial Times đưa tin, gần đây, giới chức Mỹ ra sức vận động các nước đồng minh thảo luận phương cách tịch thu khối tài sản đóng băng trị giá 300 tỷ USD của Nga để hỗ trợ Ukraine tái thiết hậu xung đột.

Với sự ủng hộ của Anh, Nhật Bản và Canada, Washington đã đề xuất chuẩn bị các phương án tịch thu tài sản tại một cuộc họp của nhóm G7 vào khoảng 24/2/2024, tròn hai năm kể từ ngày Moscow mở chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine.

Tuy nhiên, một số nước EU, trong đó có Đức, Pháp, Italy, cho rằng việc tiếp cận những tài sản tịch thu đó sẽ không dễ dàng và cũng không đủ đáp ứng nhu cầu tái thiết của Ukraine.

Sau khi Nga mở chiến dịch quân sự ở Ukraine năm 2022, Mỹ và các đồng minh đã áp một loạt biện pháp trừng phạt, trong đó có việc đóng băng các tài sản của Nga ở những nước này. Số tài sản bị đóng băng ước tính lên tới 300 tỷ USD.

New York Times đã phân tích những thách thức mà G7 có thể đối mặt nếu quyết định tịch thu khối tài sản này.

Đầu tiên, nhiều ý kiến lo ngại rằng liệu tài sản bị tịch thu có được gửi trực tiếp tới Kiev hay còn có thể được sử dụng cho lợi ích của những quốc gia này theo nhiều cách khác.

Thứ hai, trong trường hợp số tiền này được gửi tới Ukraine, nó sẽ đóng vai trò ngân sách phục hồi đất nước sau chiến tranh hay lại tiếp tục là một khoản viện trợ quân sự?

Cuối cùng, việc tịch thu tài sản quốc gia quy mô lớn như vậy là điều chưa từng có trong lịch sử. G7 sẽ phải cân nhắc kỹ lưỡng cho kịch bản Moscow trả đũa, bao gồm tiến hành các vụ kiện quốc tế và áp dụng chính sách tương tự đối với tài sản các quốc gia "thiếu thiện chí" bị Nga đóng băng.

Theo Sputnik