1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

EU phản đối Israel tấn công thành trì Hamas cuối cùng

Quốc Đạt

(Dân trí) - Tất cả các nước EU, trừ Hungary, đã cảnh báo Israel không mở cuộc tấn công trên bộ vào Rafah vì lo ngại thảm họa nhân đạo sẽ xảy ra với khoảng 1,5 triệu người đang chen chúc ở thành phố này.

EU phản đối Israel tấn công thành trì Hamas cuối cùng - 1

Quân đội Israel hoạt động tại Dải Gaza (Ảnh: Quân đội Israel).

"Một cuộc tấn công vào Rafah sẽ có hậu quả rất thảm khốc… điều đó là vô lương tâm", Ngoại trưởng Ireland Micheal Martin nói trước cuộc họp ngoại trưởng của 27 quốc gia thành viên Liên minh châu Âu tại Brussels.

Sau khi kết thúc họp, ngoại trưởng của 26 nước EU ra tuyên bố chung và kêu gọi "sự tạm dừng nhân đạo ngay lập tức để dẫn đến lệnh ngừng bắn lâu dài, thả vô điều kiện tất cả con tin và cung cấp hỗ trợ nhân đạo".

Các nhà ngoại giao cho biết, Hungary - đồng minh thân cận của chính phủ Israel - là nước EU duy nhất không ký tên vào tuyên bố chung.

"Chúng tôi yêu cầu chính phủ Israel không thực hiện hành động quân sự ở Rafah, điều này sẽ làm xấu đi tình hình nhân đạo vốn đã thảm khốc và ngăn cản việc cung cấp các dịch vụ cơ bản và hỗ trợ nhân đạo cần thiết", các ngoại trưởng cho biết.

Israel đang chuẩn bị mở cuộc tấn công trên bộ vào thành phố cực nam của Gaza, nơi mà họ gọi là pháo đài cuối cùng do Hamas kiểm soát sau gần 5 tháng giao tranh.

Israel cáo buộc các chiến binh Hamas đang ẩn náu giữa dân thường nhưng lực lượng người Palestine phủ nhận.

Người đứng đầu chính sách đối ngoại của EU, ông Josep Borrell, khẳng định sẽ không thể không có dân thường thiệt mạng nếu Israel tấn công.

"Chúng ta phải tiếp tục gây áp lực lên Israel để họ hiểu rằng trên đường phố Rafah có rất nhiều người đến mức mà sẽ không thể tránh khỏi thương vong cho dân thường", ông nói. "Điều này chắc chắn sẽ đi ngược lại luật nhân đạo".

Ngoại trưởng Đức Annalena Baerbock cũng kêu gọi Israel tôn trọng luật nhân đạo, nhưng nói rằng Israel có "quyền tự vệ" vì rõ ràng các chiến binh Hamas vẫn đang hoạt động từ Rafah.

"Điều quan trọng nhất là Hamas phải hạ vũ khí", bà Baerbock nói. "Hơn 1 triệu người đã đến phía nam Gaza vì Lực lượng Phòng vệ Israel dặn họ làm thế. Họ không thể cứ thế bay lên trời ẩn náu được".

Theo Reuters