1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Hàn Quốc: Nhà máy Triều Tiên hoạt động hết công suất để cấp vũ khí cho Nga

Thành Đạt

(Dân trí) - Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc cho biết các nhà máy sản xuất vũ khí của Triều Tiên đang hoạt động hết công suất để cung cấp vũ khí cho Nga.

Hàn Quốc: Nhà máy Triều Tiên hoạt động hết công suất để cấp vũ khí cho Nga - 1

Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un thăm nhà máy sản xuất vũ khí năm 2022 (Ảnh: Reuters).

"Trong khi các nhà máy vũ khí của Triều Tiên hoạt động ở mức 30% công suất do thiếu nguyên liệu thô và điện, một số nhà máy đang hoạt động hết công suất, chủ yếu sản xuất vũ khí và đạn pháo cho Nga", Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Shin Won-sik nói hôm 27/2.

Tuyên bố của Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc được đưa ra trong bối cảnh ngày càng có nhiều lo ngại về cáo buộc Triều Tiên cung cấp vũ khí cho Nga nhằm phục vụ cho cuộc chiến ở Ukraine.

Ông Shin cho biết Triều Tiên ước tính đã vận chuyển khoảng 6.700 container sang Nga kể từ hội nghị thượng đỉnh giữa nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un và Tổng thống Nga Vladimir Putin vào tháng 9 năm ngoái. Số lượng này đủ để chứa khoảng 3 triệu viên đạn pháo 152mm hoặc 500.000 viên đạn pháo 122mm.

Theo ông Shin, đổi lại việc cung cấp vũ khí cho Nga, Triều Tiên dường như đang nhận được thực phẩm và các nhu yếu phẩm khác, cũng như nguyên liệu thô và các linh kiện được sử dụng trong sản xuất vũ khí.

Ông lưu ý rằng khối lượng container từ Nga đến Triều Tiên được cho là nhiều hơn khoảng 30% so với lượng vận chuyển từ Triều Tiên đến Nga trong giai đoạn này.

"Thực phẩm dường như chiếm tỷ lệ lớn nhất (trong số các chuyến hàng từ Nga), được cho là đã ổn định giá thực phẩm ở Triều Tiên, cùng với các nhu yếu phẩm khác", quan chức Hàn Quốc tiết lộ.

Bộ trưởng Shin nói rằng Moscow cũng có thể đã cung cấp công nghệ liên quan đến vệ tinh cho Bình Nhưỡng khi nước này đưa vệ tinh do thám đầu tiên vào quỹ đạo vào tháng 11 và tuyên bố sẽ phóng thêm ba vệ tinh nữa trong năm nay.

Mặc dù vệ tinh do thám đã quay quanh Trái đất, nhưng ông Shin bày tỏ sự hoài nghi về tuyên bố của Triều Tiên rằng vệ tinh này có khả năng chụp ảnh các địa điểm quân sự lớn của Hàn Quốc và Mỹ.

"Vệ tinh không có dấu hiệu hoạt động và chỉ quay quanh quỹ đạo mà không có hoạt động nào", ông nói.

Nếu sự phụ thuộc của Nga vào đạn dược và vũ khí của Triều Tiên ngày càng tăng, ông Shin dự đoán mức độ hỗ trợ công nghệ quân sự của Nga có thể sẽ mở rộng trong tương lai.

"Vẫn chưa chắc chắn về việc Nga sẽ cung cấp công nghệ liên quan đến máy bay và thiết bị mặt đất mà Triều Tiên tìm kiếm ở mức độ nào. Tuy nhiên, nếu Nga tiếp tục nhận thêm đạn dược từ Triều Tiên, phạm vi chuyển giao công nghệ có thể tăng lên", ông cho biết.

Trong khi hoạt động giao thương giữa Triều Tiên và Nga tăng lên trong thời gian qua, dòng viện trợ quân sự của Mỹ cho Kiev đang bị kẹt ở cơ quan lập pháp. Trong khi đó, Liên minh châu Âu (EU) chắc chắn sẽ thất hứa với Ukraine về việc viện trợ 1 triệu quả đạn pháo vào tháng 3 này. Tới nay, họ mới chỉ đạt được 30% mục tiêu.

Ukraine tin rằng Triều Tiên có thể đã chuyển 1,5 triệu quả đạn pháo sang Nga và một số tên lửa chưa xác định, đồng thời nói thêm rằng Bình Nhưỡng sẵn sàng tiếp tục cung cấp vũ khí cho Moscow.

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov đã bác bỏ cáo buộc rằng Moscow đang mua vũ khí của Triều Tiên. Trong một cuộc phỏng vấn vào tháng 10 năm ngoái, ông tuyên bố không bình luận về "tin đồn" này, nói thêm rằng "người Mỹ luôn buộc tội về mọi vấn đề".

Triều Tiên đang chịu lệnh trừng phạt của Liên hợp quốc, bao gồm lệnh cấm vận vũ khí vì phát triển vũ khí hạt nhân và tên lửa đạn đạo liên lục địa. Nga và Triều Tiên tuyên bố mặc dù hai nước có mối quan hệ tốt nhưng sự hợp tác của họ không vi phạm lệnh trừng phạt của Liên hợp quốc.

Theo Yonhap