1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Hé lộ thỏa thuận đình chiến tiềm tàng giữa Israel và Hamas

Minh Phương

(Dân trí) - Theo thỏa thuận đình chiến tiềm tàng, Hamas sẽ thả 50 con tin, đổi lại việc Israel trả tự do cho 150 tù nhân Palestine và ngừng bắn trong khoảng 4-5 ngày.

Hé lộ thỏa thuận đình chiến tiềm tàng giữa Israel và Hamas - 1

Khói bốc lên từ Dải Gaza hôm 21/11 (Ảnh: Getty).

Tại cuộc họp ngày 21/11, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu kêu gọi toàn nội các ủng hộ thỏa thuận ngừng bắn và trao đổi con tin với Hamas.

"Trước mắt chúng ta đêm nay là một quyết định khó khăn, nhưng đó là một quyết định đúng đắn: tất cả các lực lượng an ninh đều hoàn toàn ủng hộ", Thủ tướng Netanyahu nói.

Mặt khác, ông cũng nhấn mạnh, thỏa thuận ngừng bắn tiềm tàng chỉ là tạm thời. "Chiến tranh vẫn tiếp tục, chiến tranh sẽ tiếp tục cho đến khi chúng ta đạt được tất cả mục tiêu: loại bỏ Hamas, đưa tất cả con tin về nhà, đảm bảo một tương lai khi không còn Hamas, Gaza không còn là mối đe dọa đối với Israel".

Tuyên bố được đưa ra sau khi đại diện Israel, Hamas đều xác nhận sắp đạt được thỏa thuận đình chiến.

Reuters dẫn lời một quan chức cấp cao am hiểu tiến triển đàm phán cho biết, thỏa thuận này bao gồm việc Hamas đồng ý thả 50 con tin, chủ yếu là phụ nữ và trẻ em. Đổi lại, Israel sẽ trả tự do cho 150 tù nhân Israel và đồng ý ngừng bắn 4-5 ngày ở Gaza.

Thỏa thuận ngừng bắn sẽ cho phép vận chuyển hàng hóa viện trợ nhân đạo vào Gaza.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Qatar Majed Al-Ansari cho biết, với vai trò trung gian hòa giải, Qatar đã trao đổi đề xuất thỏa thuận với phía Israel hôm 21/11. "Chúng tôi đang chờ kết quả bỏ phiếu của chính phủ Israel", ông Al-Ansari nói.

Tuy vậy, đề xuất thỏa thuận vẫn vấp phải sự phản đối của một số thành viên chính phủ Israel. Một vài bộ trưởng cực hữu Israel tuyên bố sẽ không bỏ phiếu cho đề xuất này.

Bộ trưởng An ninh Itamar Ben-Gvir và Bộ trưởng Tài chính Bezalel Smotrich đều cho rằng một thỏa thuận như vậy "không có lợi cho an ninh của Israel". Họ muốn một thỏa thuận theo các điều khoản của Israel và cho rằng Israel phải nhượng bộ quá nhiều khi phải trao đổi con tin theo tỷ lệ 1:3.

Theo Aljazeera, kể cả nội các Israel thông qua đề xuất ngừng bắn và trao đổi con tin, thỏa thuận cũng chưa thể có hiệu lực ngay lập tức.

Trong vòng 24 giờ sau khi kết quả bỏ phiếu được thông báo lại với bên trung gian Qatar, bất cứ thành viên nội các nào của Israel phản đối thỏa thuận vẫn có thể kháng cáo quyết định này lên Tòa án Tối cao Israel. Trong thời gian đó, sẽ không có con tin hay tù nhân nào được trả tự do.

Xung đột Israel và Hamas đã kéo dài gần hai tháng nhưng chưa có dấu hiệu lắng xuống. Giao tranh những tuần qua đã khiến hơn 1.200 người ở Israel và khoảng 14.000 người ở Gaza thiệt mạng.

Liên hợp quốc tiếp tục kêu gọi các bên ngừng bắn ngay lập tức. Tuy vậy, với tình hình hiện nay, Liên hợp quốc cũng hoan nghênh bất cứ thỏa thuận tạm ngừng bắn nào nhằm tạo điều kiện cho việc triển khai hoạt động cứu trợ nhân đạo ở Dải Gaza.

Theo Reuters
Dòng sự kiện: Chiến sự Israel - Hamas