1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Iran cáo buộc Pháp, Đức ám sát nhà khoa học hạt nhân

(Dân trí) - Iran đã cáo buộc cơ quan tình báo Pháp và Đức dính dáng tới các vụ ám sát vài nhà khoa học hạt nhân nước này, một cáo buộc nhiều khả năng sẽ làm gia tăng căng thẳng giữa Tehran và phương Tây vì chương trình hạt nhân tranh cãi của Cộng hoà Hồi giáo.

 
Bộ trưởng Tình báo Iran Heydar Moslehi.

Bộ trưởng Tình báo Iran Heydar Moslehi.

Trước đây, Iran đã cáo buộc Israel, Mỹ và Anh âm mưu thực hiện các vụ giết người để cản trở chương trình làm giàu urani mà phương Tây nghi ngờ là được sử dụng để phát triển vũ khí hạt nhân.

Nhưng Bộ trưởng Tình báo Iran Heydar Moslehi hôm qua đã đưa thêm Đức và Pháp vào “danh sách nghi phạm”, vài ngày sau các tuyên bố cứng rắn và các vụ thử tên lửa của Tehran khiến giá dầu tăng lên mức trên 100USD/thùng lần đầu tiên kể từ tháng 6.

“Trong 2 mạng lưới có liên quan tới các vụ ám sát, chúng tôi đã nhận thấy các mối liên hệ với các cơ quan tình tình báo tại Đức, Pháp, Anh, Israel, Mỹ và các cơ quan tình báo khu vực”, hãng thông tấn nhà nước IRNA dẫn lời ông Moslehi.

Ít nhất 4 nhà khoa học liên quan tới chương trình hạt nhân của Iran đã bị ám sát kể từ năm 2010, gần đây nhất là vào tháng 1 năm nay. Mỹ và Anh đã bác bỏ mọi liên quan tới các vụ ám sát, trong khi Israel từ chối bình luận.

Hồi đầu tuần này, Iran tuyên bố bắt giữ 2 công dân Azerbaijan vì các cáo buộc gián điệp và trong những tháng gần đây, Tehran đã cáo buộc quốc gia láng giềng trợ giúp các mật vụ có liên hệ với Israel. Azerbaijan đã phủ nhận cáo buộc và khẳng định các công dân nước này vô tội.

Ông Moslehi hôm qua cho biết các quốc gia khác trong khu vực cũng tham gia vào chiến dịch ám sát các nhà khoa học hạt nhân Iran, nhưng không nhắc tới Azerbaijan.

Căng thẳng giữa phương Tây và Iran đã gia tăng sau khi các cường quốc thắt chặt lệnh cấm vận về dầu mỏ và ngân hàng đối với Cộng hòa Hồi giáo từ tuần trước.

Pháp và Đức, cùng với Mỹ, Anh, Nga và Trung Quốc đang đàm phán với Tehran về chương trình hạt nhân của nước này mà phương Tây nghi ngờ nhằm chế tạo bom hạt nhân.

Iran thì tuyên bố chương trình hạt nhân của mình chỉ phục vụ mục đích hoà bình.

An Bình
Theo AP