1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Le Monde: Pháp xem xét đưa lực lượng quân sự tới Ukraine

Thành Đạt

(Dân trí) - Chính phủ Pháp được cho là đang cân nhắc việc gửi một lực lượng quân sự nhỏ tới Ukraine để hướng dẫn cho lực lượng vũ trang Kiev, theo Le Monde.

Le Monde: Pháp xem xét đưa lực lượng quân sự tới Ukraine - 1

Binh sĩ Pháp và Romania tham gia cuộc tập trận của NATO ở Romania (Ảnh: Daniel Mihailescu).

Báo Le Monde ngày 1/3 dẫn các nguồn tin cho biết, chính phủ Pháp đang cân nhắc việc gửi một lực lượng quân sự nhỏ trực tiếp tới Ukraine để làm người hướng dẫn cho lực lượng vũ trang Kiev và nhằm "răn đe" Moscow.

Le Monde không tiết lộ số lượng "người hướng dẫn" quân sự Pháp có khả năng được triển khai tới lãnh thổ Ukraine, nhưng nói rằng cấp bậc của họ có thể bao gồm một số "đơn vị thông thường".

Theo Le Monde, Lực lượng đặc nhiệm của Pháp cũng tham gia huấn luyện binh sĩ Ukraine trên lãnh thổ nước láng giềng Ba Lan và hộ tống việc vận chuyển vũ khí của nước này tới Kiev. Tuy nhiên, cho đến nay họ vẫn luôn "dừng lại ở biên giới Ukraine".

Không rõ liệu một số đơn vị Lực lượng đặc nhiệm có thể được gửi đến Ukraine hay không, nếu Paris quyết định thực hiện theo đề xuất của chính phủ Pháp.

Các nguồn tin cho biết, khóa huấn luyện mà Pháp muốn cung cấp cho lực lượng Ukraine "trên thực địa" bao gồm việc xử lý các hệ thống phòng không. Báo Pháp giải thích rằng các cơ sở vũ khí đất đối không của Kiev thường xuyên là mục tiêu của lực lượng Nga, đồng thời cho biết "sự hiện diện của binh lính Pháp hoặc các quốc gia khác sẽ có khả năng bảo vệ một số khu vực nhất định trên lãnh thổ Ukraine".

Le Monde cũng đưa tin, chính phủ Pháp coi việc triển khai quân như vậy là một cách đặt ra "tình thế tiến thoái lưỡng nan về mặt chiến lược" đối với Moscow, đồng thời cho biết điều đó có thể "hạn chế" khả năng nhắm mục tiêu và tấn công của Nga. Đặc biệt, động thái này có thể được chứng minh là "thiết yếu" trước sự xuất hiện của các máy bay chiến đấu F-16 do Mỹ sản xuất, dự kiến được chuyển giao vào cuối năm nay.

Cho đến nay, Pháp vẫn phủ nhận việc bất kỳ binh sĩ nào của nước này có mặt ở Ukraine trong cuộc xung đột với Nga. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đầu tuần này đã gây tranh cãi khi nói với các nhà báo rằng không thể loại trừ khả năng NATO triển khai quân tới Ukraine trong tương lai.

Bình luận của ông Macron đã khiến nhiều quốc gia thành viên khác trong khối do Mỹ đứng đầu, bao gồm Washington, London, Berlin và Rome, tuyên bố rằng họ chưa có kế hoạch điều quân như vậy.

Đáp lại, Moscow cảnh báo việc triển khai lực lượng NATO tới Ukraine sẽ khiến xung đột trực tiếp giữa Nga và khối quân sự này không thể tránh khỏi.

Trong khi đó, Ngoại trưởng Pháp Stephane Sejourne phủ nhận việc Paris có kế hoạch gửi bất kỳ đơn vị chiến đấu nào tới Ukraine, đồng thời nói thêm rằng họ sẽ làm "mọi thứ" để tránh xung đột với Nga.

"Mọi việc chúng tôi làm là để tránh chiến tranh giữa Nga và NATO", Ngoại trưởng Sejourne nói, đồng thời cho biết chính phủ Pháp không muốn làm tăng mức độ lo lắng của người dân.

"Người Pháp sẽ không thiệt mạng vì Ukraine", ông Sejourne tuyên bố.

Một cuộc khảo sát do báo Pháp Le Figaro công bố hôm 29/2 cho thấy đa số người dân Pháp không tán thành bình luận của tổng thống về khả năng triển khai quân tới Ukraine.

Theo RT