1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Máy bay Tổng thống Bolivia hạ cánh khẩn cấp ở Áo vì tin đồn chở Snowden

(Dân trí) - Chiếc máy bay chở Tổng thống Bolivia hôm qua đã phải chuyển hướng sang Áo và hạ cánh khẩn cấp khi các quốc gia châu Âu "đóng cửa không phận" do nghi ngờ cựu nhân viên CIA Edward Snowden có mặt trên chuyến bay.

Máy bay của ông Morales phải hạ cánh ở Áo.

Máy bay của ông Morales phải hạ cánh ở Áo.

Ngoại trưởng Bolivia David Choquehuanca đã bác bỏ thông tin nói rằng Snowden, người tiết lộ các chương trình nghe lén tối mật của chính phủ Mỹ, đi trên chiếc máy bay của Tổng thống Evo Morales.

Phát biểu trước báo giới hôm qua, Ngoại trưởng Choquehuanca cho biết Pháp và Bồ Đào Nha đã đóng cửa không phận vì "lời dối trá vĩ đại" rằng Snowden có mặt trên máy bay.

Tổng thống Morales vừa có chuyến thăm tới Mátxcơva, nơi Snowden đã trú ẩn tại một khu vực quá cảnh của sân bay Sheremetyevo suốt hơn 1 tuần qua.

Snowden đang xin tị nạn tại vài quốc gia nhằm tránh bị dẫn độ về Mỹ vì tiết lộ các bí mật tình báo.

"Tổng thống đã buộc phải hạ cánh ở Vienna", Ngoại trưởng Choquehuanca cho biết, và nói thêm rằng mạng sống của ông Morales bị nguy hiểm do máy bay buộc phải hạ cánh khẩn cấp.

"Có các tin đồn vô căn cứ rằng Snowden có mặt trên máy bay. Tôi không biết ai tung ra lời dối trá vĩ đại này, nhưng chúng tôi lên án cộng đồng quốc tế về sự bất công này đối máy bay của Tổng thống Evo Morales", ông Choquehuanca nói.

Hôm qua, có thông tin cho biết Snowden đã gửi đơn xin tị nạn tới 21 quốc gia trên khắp thế giới và Bolivia cũng nằm trong danh sách này.

Trước đó, Tổng thống Morales nói với truyền thông Nga rằng Bolivia chưa nhận được đơn xin tị nạn của Snowden, nhưng nếu Snowden đề nghị thì đất nước ông sẽ "thảo luận và cân nhắc" việc này.

"Bolivia sẵn sàng chấp nhận những người đã tiết lộ hoạt động tình báo", ông Morales nói trong cuộc phỏng vấn với truyền hình Nga.

8 nước từ chối đơn tị nạn
 
Edward Snowden, người đã tiết lộ các chương trình theo dõi điện thoại và internet của chính phủ Mỹ.

Edward Snowden đã chạy trốn sau khi tiết lộ chương trình theo dõi điện thoại và internet của chính phủ Mỹ.

Nhà lãnh đạo Bolivia và Tổng thống Venezuelan Nicolas Maduro tới Mátxcơva để tham dự một cuộc họp của các quốc gia xuất khẩu khí đốt. Ông Morales đã có cuộc gặp với Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Tổng thống Maduro nói ông chưa chính thức nhận được đơn xin tị nạn, nhưng bày tỏ sự ủng hộ đối với Snowden, nói ông anh này "xứng đáng được thế giới bảo vệ" khỏi nước Mỹ.

"Tại sao họ lại truy tố anh ấy? Anh ấy đã làm gì? Anh ấy đã phóng tên lửa và giết ai à? Anh ấy đặt bom và giết ai đó ư? Không, anh ấy đang ngăn chặn chiến tranh", ông Maduro nói.

Hôm qua, 8 quốc gia đã từ chối đơn xin tị nạn của Snowden, trong đó có Áo và Tây Ban Nha. Một số nước nói rằng đơn tị nạn không có giá trị vì được gửi đi từ bên ngoài lãnh thổ của họ.

Snowden đã rút đơn xin tị nạn tại Nga sau khi Tổng thống Putin nói rằng anh này có thể lại ở nước ông với điều kiện ngừng làm tổn hại "các đối tác Mỹ" của Nga, phát ngôn viên điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết.

Ông Peskov cũng xác nhận rằng Snowden chưa vào lãnh thổ Nga và vẫn cố thủ tại khu vực quá cảnh của sân bay Sheremetyevo, nơi cựu nhân viên CIA được cho là đã trú ẩn kể từ khi rời Hồng Kông hôm 23/6.

An Bình
Theo AFP, BBC