1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Mỹ sẵn sàng đối thoại trực tiếp với Triều Tiên

(Dân trí) - Chính quyền Obama vừa tuyên bố sẵn sàng đối thoại trực tiếp với Triều Tiên về vấn đề vũ khí hạt nhân của nước này, nhưng trước tiên, Bình Nhưỡng phải trở lại bàn đàm phán quốc tế.

 
Trong tuyên bố đưa ra hôm qua, cả cố vấn an ninh quốc gia Nhà Trắng James Jones và Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc Susan Rice đều khẳng định Mỹ sẵn sàng nối lại hình thức đối thoại trực tiếp như đã được tiến hành vào những năm cuối của chính quyền Tổng thống George W.Bush. 

 

“Có nghĩa là nếu họ trở lại bàn đàm phán 6 bên, chúng tôi sẽ đối thoại song phương với họ trong khuôn khổ những cuộc đàm phán này”, ông James Jones nói. 

 

Trong khi đó, bà Susan Rice thúc giục Triều Tiên “ủng hộ các cam kết quốc tế” và nối lại các cuộc thương lượng quốc tế. “Trong bối cảnh này, chúng tôi đã nói rằng chúng tôi sẵn sàng cho một cuộc đối thoại trực tiếp. Nhưng Triều Tiên không thể tiếp tục đưa ra các cam kết và sau đó lại vi phạm. Quả bóng đang ở trong sân của họ”. 

 

Bà Rice ám chỉ  việc Triều Tiên đã từng đồng ý từ bỏ vũ khí, nhưng sau đó đã tuyên bố tẩy chay đàm phán 6 bên và trục xuất các thanh sát viên quốc tế. 

 

Trong động thái liên quan đến quan hệ liên Triều, chiều nay, Chủ tịch tập đoàn Hyundai của Hàn Quốc, bà Hyun Jung-Eun sẽ đến Triều Tiên trong nỗ lực thuyết phục Bình Nhưỡng phóng thích một công nhân Hàn Quốc bị nước này bắt giữ từ hồi tháng 3.

 

Theo người phát ngôn của Hyundai, trong 3 ngày ở Triều Tiên, bà Hyun sẽ thảo luận về vấn đề công nhân Hàn Quốc bị bắt giữ, việc nối lại các tour du lịch đến Triều Tiên và đưa hoạt động buôn bán liên Triều vào lộ trình. 

 

Báo giới Hàn Quốc đồn đoán rằng Triều Tiên có thể sẽ  trả tự do cho công nhân họ Yu này, sau khi đã ân xá cho hai phóng viên Mỹ sau chuyến đi của cựu Tổng thống Mỹ Bill Clinton tuần trước. 

 

Trà Giang

Theo Kyodo