1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Mỹ tuyên bố sẵn sàng đối thoại trực tiếp với Triều Tiên

(Dân trí) - Trong một chuyển biến bất ngờ, Mỹ đã tuyên bố sẵn sàng đối thoại trực tiếp với Triều Tiên để thuyết phục Bình Nhưỡng trở lại bàn đàm phán 6 bên về chấm dứt chương trình hạt nhân của nước này.

 
Mỹ tuyên bố sẵn sàng đối thoại trực tiếp với Triều Tiên  - 1
Một chuyến thị sát của Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-il.

Trước đó, các quan chức Mỹ đã phát đi những tín hiệu ngược chiều về khả năng diễn ra các cuộc thương lượng song phương giữa Washington và Bình Nhưỡng, khi nhấn mạnh Triều Tiên trước tiên phải cam kết nối lại các cuộc thảo luận đa phương và cho rằng một cuộc đối thoại song phương chỉ có thể được thực hiện “trong khuôn khổ” cuộc đối thoại đa phương. 

Bộ Ngoại giao Mỹ cũng từng từ chối thay đổi chính sách trong vấn đề đối thoại trực tiếp với Triều Tiên, cho rằng mọi cuộc gặp song phương sẽ phải đưa Bình Nhưỡng trở lại bàn đàm phán 6 bên. 

“Chúng tôi đã sẵn sàng bước vào bàn thương lượng song phương với Triều Tiên”, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ P.J. Crowley nói với báo giới ngày hôm qua. “Khi nào cuộc gặp diễn ra và diễn ra ở đâu, chúng tôi phải đợi xem. Chúng tôi chưa đưa ra quyết định gì vào thời điểm này, ngoài việc chỉ có thể nói là chúng tôi đã sẵn sàng cho một cuộc gặp song phương, nếu nó giúp thúc đẩy tiến trình đàm phán 6 bên”. 

Tháng 9/2005, Triều Tiên đã đồng ý từ bỏ chương trình hạt nhân trong một thỏa thuận đổi viện trợ lấy giải giáp đạt được giữa các bên gồm hai miền Triều Tiên, Trung Quốc, Nhật Bản, Nga và Mỹ. 

Tuy nhiên, tiến trình đàm phán 6 bên diễn ra thất thường với việc Triều Tiên thực hiện một số bước tiến tới vô hiệu hoá các cơ sở hạt nhân của nước này nhưng cũng tiến hành 2 vụ thử hạt nhân vào năm 2006 và tháng 5 vừa qua, khiến các nước liên quan đặt dấu hỏi cho cam kết của Bình Nhưỡng với thoả thuận năm 2005. 

Tiến trình đàm phán 6 bên đã đổ vỡ vào cuối năm ngoái, khi Triều Tiên tuyên bố tiến trình này “đã chết”. Chính quyền của Tổng thống Barack Obama muốn khôi phục lại bàn đàm phán đa phương, cho rằng đây là cơ hội cao nhất thuyết phục Bình Nhưỡng từ bỏ tham vọng hạt nhân vì Trung Quốc, nước đăng cai các cuộc gặp, có ảnh hưởng lớn nhất tới Triều Tiên chứ không phải Mỹ. 

Trong tuyên bố hôm qua, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Crowley cho biết cuộc gặp song phương Mỹ-Triều sẽ không thể diễn ra trước phiên họp Đại hội đồng Liên Hợp Quốc trong tháng này. Ông cũng từ chối cho biết liệu đặc phái viên Mỹ Stephen Bosworth có thể nhận lời mời của Triều Tiên đến thăm Bình Nhưỡng hay không. 

 Nhật Mai
Theo Reuters