1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nga bác cáo buộc phá hoại đường ống khí đốt

Thanh Thành

(Dân trí) - Giới chức Nga hôm 23/10 tuyên bố khẳng định không liên quan đến vụ rò rỉ đường ống dẫn khí đốt Balticconnector nối Phần Lan và Estonia như cáo buộc của phương Tây.

Nga bác cáo buộc phá hoại đường ống khí đốt  - 1

Hải quân Estonia khảo sát cáp thông tin liên lạc dưới biển sau vụ đường ống dẫn khí đốt Balticconnector bị hư hỏng (Ảnh: Reuters).

"Bất kỳ lời đe dọa nào chống lại Nga đều không thể chấp nhận được", Điện Kremlin ra tuyên bố đáp trả sau khi Tổng thống Latvia Edgars Rinkevics nói rằng NATO cần phải đóng cửa biển Baltic đối với tàu Nga nếu Moscow chính thức bị cáo buộc gây thiệt hại cho đường ống dẫn khí đốt quan trọng này.

Theo ông Rinkevics, những gì xảy ra nói lên tầm quan trọng của việc tăng cường sức mạnh đối với NATO trong khu vực nhằm sẵn sàng phản ứng trước mọi thách thức. Nhưng nhà lãnh đạo Latvia cũng nhắc lại rằng cuộc điều tra về vụ việc này vẫn chưa hoàn tất.

Đáp trả, người phát ngôn Điện Kremlin, Dmitry Peskov cũng nhắc lại việc Moscow bác bỏ mọi liên quan đến vụ tấn công đường ống Balticconnector và cáp viễn thông vào ngày 8/10.

Trong một cuộc họp báo thường kỳ, khi được hỏi về nhận xét của Tổng thống Rinkevics, ông Peskov nói: "Mọi mối đe dọa đều phải được xem xét nghiêm túc, bất kể chúng đến từ đâu. Bất kỳ mối đe dọa nào đối với Liên bang Nga đều không thể chấp nhận được".

Người phát ngôn Điện Kremlin khẳng định: "Tôi nhắc lại một lần nữa: Nga không liên quan gì đến sự cố này".

Ông Peskov cho biết bản thân đang muốn hỏi Tổng thống Rinkevics về vụ nổ năm 2022 làm đứt đường ống dẫn khí đốt Dòng chảy phương Bắc của Nga dưới vùng Baltic, mà Moscow đã cáo buộc do Mỹ và các đồng minh phương Tây gây ra. Washington phủ nhận mọi trách nhiệm về vụ nổ này. Các nhà điều tra Thụy Điển, Đan Mạch và Đức xác định đây là vụ phá hoại nhưng vẫn chưa xác định được ai đứng đằng sau vụ việc.

Đường ống Balticconnector ngừng hoạt động vào ngày 8/10 do bị hư hại, dường như do "hành động phá hoại có chủ ý từ bên ngoài", theo giới chức Phần Lan. Đường ống dài 77km này đi vào hoạt động từ năm 2019, vận chuyển khí đốt từ Phần Lan đến Estonia với công suất hàng năm là 2,6 tỉ m3.

Tổng thống Nga Vladimir Putin cũng đáp lại những nghi ngờ về sự liên quan của Nga trong vụ việc đường ống dẫn khí đốt Balticconnector bằng cụm từ ngắn gọn "nhảm nhí". Nhà lãnh đạo Nga lưu ý, ông thậm chí còn không biết về sự tồn tại của đường ống này, vì khối lượng khí đốt bơm qua nó là cực kỳ không đáng kể.

Mặc dù không có bằng chứng rõ ràng nhưng các nước Baltic vẫn đang hướng sự nghi ngờ Nga có liên quan tới sự cố với đường ống dẫn khí đốt này. Các nhà điều tra Phần Lan cho biết, đây có thể là một hành động phá hoại, mặc dù họ vẫn chưa kết luận liệu đó là một tai nạn hay một hành động cố ý.

"Thiệt hại đối với đường ống dẫn khí đốt Balticconnector xảy ra do tác động từ bên ngoài và có thể coi là một cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng của NATO", Ngoại trưởng Estonia ông Margus Tsahkna nói.

Theo Reuters