1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nga cảnh báo cắt quan hệ ngoại giao với EU

Thành Đạt

(Dân trí) - Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev kêu gọi đình chỉ quan hệ ngoại giao với EU trong bối cảnh căng thẳng leo thang.

Nga cảnh báo cắt quan hệ ngoại giao với EU - 1

Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev (Ảnh: Tass).

"Sẽ tốt hơn nếu chỉ tạm thời đình chỉ quan hệ ngoại giao với EU. Và đưa các nhân viên ngoại giao trở lại đất nước của chúng tôi", Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev bình luận trên Telegram hôm 11/9.

Ông Medvedev cho rằng động thái như vậy sẽ khiến các nhà lãnh đạo châu Âu lo ngại vì "các đại sứ quán phải sơ tán trước những sự kiện rất cụ thể" và họ sẽ không biết điều gì sẽ xảy ra từ phía Nga.

Tuyên bố của cựu tổng thống Nga được đưa ra sau khi Ủy ban châu Âu (EC) xác nhận công dân Nga bị cấm mang bất kỳ phương tiện nào qua các khu vực biên giới của Liên minh châu Âu (EU), ngay cả khi sử dụng cho mục đích cá nhân hoặc các chuyến du lịch ngắn ngày.

"Việc sử dụng các phương tiện cá nhân hay thương mại đều sẽ bị phạt nếu chúng thuộc danh mục hàng hóa bị cấm vận", thông báo của EC ngày 8/9 nêu rõ. Tuyên bố của EC cũng cho biết, lệnh cấm bao gồm "các phương tiện mang biển số Nga" và "được đăng ký tại Nga".

EC thậm chí còn đi xa hơn khi nói rằng không chỉ ô tô mà nhiều loại hàng hóa cá nhân khác cũng phải chịu lệnh trừng phạt nếu chúng có nguồn gốc từ Nga.

Ông Medvedev cho rằng, những biện pháp hạn chế như vậy không phải là một hình phạt đối với chính quyền Nga, mà là sự xúc phạm đối với công dân Nga.

"Chúng tôi nên làm gì? Chắc chắn chúng tôi sẽ không đưa ra các biện pháp hạn chế đáp trả đối với công dân EU, chúng tôi không phải là những người phân biệt chủng tộc. Sẽ tốt hơn nếu chỉ đình chỉ quan hệ ngoại giao với EU trong một khoảng thời gian", ông Medvedev tuyên bố.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cũng chỉ trích động thái của EC, gọi đây là "hành vi phân biệt chủng tộc".

EU lần đầu tiên đưa ra các biện pháp trừng phạt nhằm vào Moscow năm 2014, khi bán đảo Crimea ở phía nam Ukraine sáp nhập vào Nga sau cuộc trưng cầu dân ý gây tranh cãi. Các biện pháp trừng phạt đã được mở rộng đáng kể sau khi Nga tiến hành chiến dịch quân sự ở Ukraine vào tháng 2/2022.

Đầu năm nay, truyền thông Đức đưa tin về việc cảnh sát và nhân viên hải quan tịch thu ô tô đăng ký ở Nga. Những người nhập cư gần đây đến Đức cũng bị tịch thu tài sản. Hôm 4/9, Đại sứ quán Nga tại Berlin cảnh báo công dân không nên đến Đức với lý do có nguy cơ "bị thu giữ" ô tô.

Moscow nhiều lần lên án các lệnh trừng phạt này là "bất hợp pháp", coi việc tịch thu tài sản của Nga là "trộm cắp" và cảnh báo sẽ có các biện pháp trả đũa tương xứng.

Đại sứ quán Nga tại Helsinki gần đây khuyến cáo công dân không dùng ô tô mang biển số Nga khi đến Phần Lan, vì lệnh trừng phạt của EU cho phép tịch thu phương tiện cá nhân của công dân nước này.

Theo RT