1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nga cảnh báo Đức về hậu quả thảm khốc

Thành Đạt

(Dân trí) - Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga cảnh báo Đức có thể phải đối mặt với "những hậu quả thảm khốc" sau vụ rò rỉ băng ghi âm gần đây.

Nga cảnh báo Đức về hậu quả thảm khốc - 1

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova (Ảnh: AFP).

"Theo chúng tôi hiểu, bây giờ họ vẫn chưa được phi phát xít hóa hoàn toàn. Nếu không có hành động nào được thực hiện, nếu quá trình này không được chính người dân Đức ngăn chặn, điều này trước hết sẽ dẫn đến những hậu quả thảm khốc cho chính nước Đức", người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova nói với các phóng viên bên lề Liên hoan Thanh niên Thế giới (WYF 2024) ở Sochi hôm 4/3.

Tuyên bố của bà Zakharova được đưa ra sau khi truyền thông Nga công bố một đoạn ghi âm dài 38 phút được cho là ghi lại cuộc thảo luận giữa tướng Ingo Gerhartz, chỉ huy Lực lượng Không quân Đức, và một số sĩ quan cấp cao khác của Đức ngày 19/2. Cuộc thảo luận bị nghe lén do không sử dụng đường dây được mã hóa.

Các sĩ quan đã thảo luận về tên lửa hành trình Storm Shadow của Anh và SCALP của Pháp mà những nước này viện trợ cho Ukraine. Ngoài ra, họ cũng bàn đến khả năng chuyển tên lửa hành trình Taurus của Đức cho Kiev.

Họ tranh luận những vũ khí đó liệu có đủ để tấn công cầu nối bán đảo Crimea với vùng Krasnodar của Nga hay không. Nga sáp nhập bán đảo Crimea năm 2014 sau một cuộc trưng cầu dân ý gây tranh cãi không được Ukraine và phương Tây công nhận.

Ông Gerhartz cho biết, Đức đang cân nhắc chuyển 100 trong số 600 tên lửa tầm xa Taurus cho Ukraine theo 2 đợt, vừa để hỗ trợ Kiev, vừa tránh leo thang xung đột.

Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev cho rằng cuộc trao đổi của các sĩ quan Đức là bằng chứng cho thấy nước này chuẩn bị phát động cuộc chiến với Moscow.

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cũng bình luận, điều này cho thấy phương Tây vẫn tìm cách khiến Nga thất bại trên chiến trường.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nói rằng, đoạn ghi âm cuộc thảo luận của các sĩ quan Đức cho thấy quân đội nước này có ý định tiến hành "cuộc tấn công vào lãnh thổ Nga".

Bộ Quốc phòng Đức đã xác nhận nội dung cuộc trao đổi bị nghe lén và đang điều tra vụ việc. Tuy nhiên, giới chức Đức đã bác bỏ cáo buộc của Nga về việc Berlin có ý định gây chiến với Moscow. Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius cho rằng Nga đang tiến hành một cuộc chiến thông tin nhằm chia rẽ nội bộ Đức.

Phó phát ngôn viên chính phủ Đức Wolfgang Buechner tuyên bố tại cuộc họp báo ở Berlin hôm 4/3 rằng bất kỳ tuyên bố nào cho rằng đoạn ghi âm chứng tỏ Đức đã sẵn sàng cho một cuộc chiến với Nga đều chỉ là "sự tuyên truyền vô lý của Nga". Ông cũng khẳng định rằng những kết luận như vậy "không thể nào" được rút ra từ cuộc trao đổi của các sĩ quan quân đội Đức.

Ông Buechner coi vụ rò rỉ là một nỗ lực của Moscow nhằm chia rẽ người Đức và gây chia rẽ giữa Berlin và các quốc gia châu Âu khác.

"Đây chắc chắn là một nỗ lực nhằm chia rẽ xã hội Đức cũng như ở châu Âu", ông Buechner nói, đồng thời cảnh báo các bên "phải suy nghĩ rất kỹ về những gì phát ngôn trong bối cảnh này".

Theo RT