1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nga dồn lực phá "vành đai phòng thủ" miền Đông Ukraine

Thành Đạt

(Dân trí) - Ukraine cho biết quân đội Nga đang nỗ lực bao vây thành phố Chasiv Yar trong khi Kiev vẫn chờ viện trợ quân sự từ Mỹ.

Nga dồn lực phá vành đai phòng thủ miền Đông Ukraine - 1

Lực lượng Nga ở Donetsk (Ảnh: Reuters).

Trong bài phát biểu trên truyền hình quốc gia hôm 26/4, Nazar Voloshyn, người phát ngôn của Lực lượng Khortytsia, cho biết quân đội Nga đang cố gắng bao vây thành phố Chasiv Yar ở tỉnh Donetsk, miền Đông Ukraine.

Theo ông Voloshyn, quân đội Nga đang nỗ lực đánh sườn Chasiv Yar qua các làng Bohdanivka và Ivanivske để bao vây thành phố.

"Cuộc tấn công đang diễn ra. Đối phương đang cố gắng khép vòng vây Chasiv Yar, nhưng không đạt được thành công nào trong 7 ngày qua", ông Voloshyn cho biết thêm.

Ông nói thêm rằng Nga cũng tập trung nỗ lực chọc thủng tuyến phòng thủ của Ukraine ở phía tây Bakhmut để tiếp cận kênh Siverskyi Donets-Donbas.

Trước đó, người phát ngôn của lực lượng Khortytsia xác nhận khoảng 20.000 đến 25.000 binh sĩ Nga đang cố gắng tấn công Chasiv Yar và các khu định cư ở ngoại ô thành phố.

Nga dồn lực phá vành đai phòng thủ miền Đông Ukraine - 2

Vị trí thành phố Chasiv Yar (Ảnh: Ukrainian Weekly).

Chasiv Yar nằm cách Bakhmut ở tỉnh Donetsk khoảng 10km về phía tây và cách Avdiivka 50km về phía bắc. Đây là hai thành phố mà Nga giành quyền kiểm soát vào tháng 5/2023 và tháng 2/2024.

Quân đội Ukraine cho biết, lực lượng Nga đang tập trung nỗ lực gần Chasiv Yar, khu vực mà Moscow coi là rất quan trọng để tiến sâu hơn tới Kostiantynivka, Kramatorsk và Sloviansk.

Trong cuộc phỏng vấn với NBC News đăng ngày 21/4, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết Nga sẽ cố gắng kiểm soát Chasiv Yar ở tỉnh Donetsk trước ngày 9/5.

Theo các nhà phân tích, một chiến dịch tấn công nhằm chiếm giữ Chasiv Yar sẽ mở ra triển vọng trước mắt cho quân đội Nga đạt được bước tiến đáng kể về mặt hoạt động. Việc chiếm được thành phố này có thể sẽ cho phép Nga tiến hành các hoạt động tấn công tiếp theo một cách hiệu quả, nhằm vào các thành phố tạo thành một vành đai phòng thủ quan trọng của Ukraine ở khu vực Donetsk.

Theo các chuyên gia của Viện nghiên cứu chiến tranh (ISW) có trụ sở tại Mỹ, dù không thể nhanh chóng, nhưng lực lượng Nga nhiều khả năng sẽ giành quyền kiểm soát thành phố Chasiv Yar.

Theo Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine Oleksandr Syrskyi, Nga muốn xuyên thủng hệ thống phòng thủ của Ukraine ở phía tây Bakhmut, tiến tới kênh Siverskyi Donets-Donbas, kiểm soát Chasiv Yar và sau đó tiến xa hơn về phía Kramatorsk. Tướng Syrskyi nói, các lữ đoàn của Ukraine đang nỗ lực đẩy lùi các cuộc tấn công của Nga, song thừa nhận mối đe dọa vẫn còn.

Quân đội Nga đang cố gắng kiểm soát càng nhiều lãnh thổ càng tốt trước khi Ukraine kịp nhận vũ khí viện trợ từ Mỹ. Những vũ khí này sẽ cải thiện đáng kể khả năng phòng thủ của Ukraine trong những tuần tới. 

Giám đốc Cơ quan Tình báo Quốc phòng Ukraine Kyrylo Budanov cảnh báo, quân đội Ukraine có thể đối mặt với tình hình khó khăn vào khoảng cuối tháng 5, đầu tháng 6 khi Nga tăng cường độ tấn công, tranh thủ thời gian Ukraine chờ viện trợ từ phương Tây.

Một số nhà phân tích cho rằng, số phận Chasiv Yar đang phụ thuộc vào tốc độ bàn giao vũ khí của Mỹ và đồng minh cho Ukraine.

Theo chuyên gia quân sự Roman Svitan, nếu giành được Chasiv Yar, Nga sẽ tấn công khu vực xung quanh Kramatorsk. Kế hoạch của Nga thành công hay thất bại phụ thuộc vào số lượng đạn pháo mà Ukraine có.

Theo Kyiv Independent