1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nga tuyên bố không ngừng bắn kể cả khi hòa đàm với Ukraine

Minh Phương

(Dân trí) - Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho biết, Nga không có ý định ngừng bắn ở Ukraine kể cả khi hai nước bắt đầu hòa đàm.

Nga tuyên bố không ngừng bắn kể cả khi hòa đàm với Ukraine - 1

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov (Ảnh: TASS).

"Chúng tôi đã nói rằng chúng tôi sẵn sàng đàm phán, nhưng không giống câu chuyện ở Istanbul, chúng tôi sẽ không ngừng giao tranh trong suốt quá trình đàm phán. Quá trình này phải tiếp tục", Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov trả lời phỏng vấn truyền thông ngày 19/4.

Nhà ngoại giao Nga giải thích, Nga không có lý do gì để tin rằng Ukraine sẽ giữ lời hứa.

Xung đột Nga - Ukraine đã bước sang năm thứ ba nhưng chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Các cuộc hòa đàm bị đình trệ kể từ tháng 3/2022, khi hai bên đàm phán tại Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ.

Thời điểm đó, hai bên đã nhất trí một dự thảo thỏa thuận. Tuy nhiên, đàm phán đổ vỡ vào phút chót.

Tháng trước, báo Wall Street Journal (WSJ) công bố những gì mà họ cho là chi tiết về dự thảo thỏa thuận năm 2022 giữa Nga và Ukraine. Trong đó, sự trung lập của Ukraine là một trong những yêu cầu nhượng bộ chính của Nga.

Tài liệu dài 17 trang có điều khoản cho phép Ukraine gia nhập Liên minh châu Âu (EU), nhưng không thể trở thành thành viên Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).

Dự thảo thỏa thuận cũng yêu cầu Ukraine hạn chế quy mô quân đội và xác nhận bán đảo Crimea là một phần của Nga.

Nga và Ukraine không xác nhận hay phủ nhận thông tin trên. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov chỉ nói rằng, Moscow và Kiev từng đồng ý về một dự thảo hòa ước vài tuần sau khi giao tranh bắt đầu, và Nga không muốn tài liệu này được công bố.

Moscow cáo buộc phương Tây đã can thiệp để thuyết phục Ukraine hủy bỏ thỏa thuận với Nga vào phút chót.

Giới chức Nga nói, ông David Arakhamia, người đứng đầu đảng Đầy tớ của Nhân dân của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, từng kể rằng Thủ tướng Anh khi ấy là ông Boris Johnson đã thuyết phục Kiev không ký thỏa thuận hòa bình với Nga.

Tổng thống Nga Vladimir Putin cáo buộc, khi ông Johnson thăm Kiev vào mùa xuân 2022, "đó là lúc ông ấy đưa ra lập trường rằng cần phải tiến hành chống Nga "đến người Ukraine cuối cùng" và gây ra thất bại chiến lược cho Nga".

Tuy nhiên, ông Johnson đã bác bỏ cáo buộc này, khẳng định không can thiệp vào quá trình hòa đàm giữa Nga và Ukraine.

Ông Arakhamia cũng cáo buộc Nga cố tình bóp méo lời của mình. Ông nói rằng phát biểu của ông Johnson được đưa ra trong bối cảnh Ukraine đang tham vấn với các đồng minh phương Tây về cách chống lại lực lượng Nga. "Không có đề xuất hay thỏa thuận hòa bình nào khả thi vào tháng 2 hoặc tháng 3/2022", ông Arakhamia nhấn mạnh.

Sau hơn hai năm xung đột, Moscow khẳng định vẫn luôn để ngỏ đàm phán trực tiếp với Ukraine hoặc thông qua các nước phương Tây, song mọi hòa đàm phải dựa trên tình hình thực tế, xét đến lợi ích của Nga.

Moscow cũng cảnh báo, Kiev càng trì hoãn đàm phán, các điều khoản sau này sẽ càng bất lợi cho Ukraine.

Theo RT
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine