1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ngân hàng Đầu tư châu Âu dự kiến tăng gấp đôi hỗ trợ vốn vay cho Việt Nam

Quốc Đạt

(Dân trí) - Hỗ trợ vốn vay của Ngân hàng Đầu tư châu Âu cho Việt Nam dự kiến tăng gấp đôi trong thời gian tới, theo Phó Chủ tịch Ngân hàng Đầu tư châu Âu (EIB) Kris Peeters.

Ngân hàng Đầu tư châu Âu dự kiến tăng gấp đôi hỗ trợ vốn vay cho Việt Nam - 1

Phó Chủ tịch Ngân hàng Đầu tư châu Âu (EIB) Kris Peeters tại buổi gặp gỡ báo chí sáng 8/9 (Ảnh: Quốc Đạt).

"Chúng tôi đang đàm phán với Bộ Tài chính Việt Nam về khuôn khổ cho vay (framework loan) 500 triệu euro", ông Peeters nói trong buổi trao đổi với báo chí vào sáng 8/9, nhân chuyến công tác Việt Nam trong các ngày 7-9/9. "Chúng tôi hy vọng được ký Bản ghi nhớ hợp tác (MOU) với Bộ Tài chính sớm nhất có thể".

EIB là ngân hàng của Liên minh châu Âu (EU) và là tổ chức cho vay đa phương lớn nhất thế giới. Gần đây, EIB đặt mục tiêu tăng cường cho vay thực hiện các dự án bền vững, chống biến đổi khí hậu.

Kể từ khi bắt đầu hợp tác với Việt Nam từ năm 1997 tới nay, EIB đã có 7 dự án với tổng vốn đầu tư 561 triệu euro, trong đó bao gồm các khoản vay dành cho dự án Metro số 3 Hà Nội và Metro số 2 TPHCM. Đây cũng là một trong các nhà tài trợ dự án Nhà máy Thủy điện Tích năng Bác Ái đang được thực hiện tại tỉnh Ninh Thuận.

Ông Peeters khẳng định EIB có đủ nguồn lực tài chính để đầu tư vào Việt Nam 500 triệu euro mỗi năm nhưng chính quyền địa phương cần đề xuất các dự án xanh và bền vững.

Phó Chủ tịch EIB cho rằng trong quá trình chuyển dịch năng lượng, một thách thức mà mọi quốc gia đều phải đối mặt đó là làm sao đưa ra chính sách để không ai bị bỏ lại phía sau. Vì thế, quá trình xem xét tài trợ của EIB sẽ bao gồm câu hỏi về tác động của dự án là gì và liệu nó có phù hợp không.

"Bạn phải tìm được tốc độ thích hợp", ông Peeters nói.

Chương trình Quan hệ đối tác về chuyển dịch năng lượng công bằng (JETP) là cơ chế hợp tác giữa Việt Nam và nhóm đối tác quốc tế - gồm Vương quốc Anh, Liên minh châu Âu, Pháp, Đức, Mỹ, Italia, Canada, Nhật Bản, Na Uy và Đan Mạch - để hỗ trợ Việt Nam thực hiện mục tiêu đạt phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050.

Được công bố vào cuối năm 2022, chương trình JETP ban đầu sẽ huy động 15,5 tỷ USD từ nguồn tài chính công và tư nhân trong vòng 3 đến 5 năm tới để hỗ trợ quá trình chuyển đổi xanh của Việt Nam.