1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Phóng xạ lan khắp Trung Quốc, phát hiện phóng xạ trong sữa tại Mỹ

(Dân trí) - Cơ quan bảo vệ môi trường (EPA) và Cục thực phẩm và dược phẩm Mỹ (FDA) cho biết hàm lượng phóng xạ nhỏ đã được phát hiện trong một mẫu sữa từ bang Washington. Trong khi đó, Trung Quốc cho biết phóng xạ lan rộng gần khắp nước này.

 
Phóng xạ lan khắp Trung Quốc, phát hiện phóng xạ trong sữa tại Mỹ - 1
Một em bé đang được kiểm tra phóng xạ tại Koriayama, Nhật Bản.

Các kết quả từ một mẫu sữa được lấy từ Spokane, bang Washington, ngày 25/3 đã phát hiện có nhiễm chất phóng xạ I-131 nhưng hàm lượng này thấp hơn 5.000 so với mức độ nguy hại của FDA, bao gồm cả giới hạn cho trẻ sơ sinh và trẻ em.

Spokane, một thành phố với 208.000 dân, nằm cách bờ biển Thái Bình Dương khoảng 480km về phía đông.

FDA cho hay các phát hiện như vậy dự kiến sẽ diễn ra trong những ngày tới do cuộc khủng hoảng hạt nhân tại Nhật Bản và rằng hàm lượng đó dự kiến sẽ giảm tương đối nhanh.

Nhà máy hạt nhân Fukushima I đã bắt đầu rò rỉ phóng xạ sau khi bị hư hại trong trận động đất/sóng thần hồi đầu tháng này.

Giới chức liên bang cũng khuyên người tiêu dùng không nên lo lắng. “Phóng xạ luôn ở xung quanh chúng ta trong cuộc sống hàng ngày. Những phát hiện này là một hàm lượng nhỏ so với những gì con người gặp phải hàng ngày”, Patricia Hansen, một nhà khoa học cấp cao tại FDA, nói.

EPA cho biết cơ quan này đã gia tăng hoạt động giám sát trên toàn quốc đối với sữa, lượng mưa và nước uống.

Mỹ đã ngừng nhập khẩu sữa và các sản phẩm nông nghiệp từ các khu vực bị ảnh hưởng tại Nhật. Các thực phẩm khác được nhập khẩu từ Nhật Bản, trong đó có hải sản, vẫn đang được bán cho người dân nhưng đều được kiểm tra phóng xạ trước tiên.

Thực phẩm Nhật Bản chiếm chưa tới 4% tổng thực phẩm nhập khẩu vào Mỹ. FDA cho hay không có nguy nguồn cung cơ thực phẩm Mỹ bị nhiễm xạ.

Phóng xạ lan rộng gần khắp Trung Quốc

Chính phủ Trung Quốc cho biết hàm lượng phóng xạ thấp từ nhà máy hạt nhân Nhật đã lan rộng tới hầu hết các tỉnh của nước này, nhưng vẫn quá thấp để trở thành nguy cơ đối với sức khỏe con người.

Trong một thông báo đưa ra tối ngày 30/3, Bộ bảo vệ môi trường nói phóng xạ đã được phát hiện trên khắp các khu vực phía nam, bắc, và phía đông vốn đông dân cư sinh sống của nước này.

Trước đó, hôm thứ 2, Bộ này nói chất phóng xạ i-ốt chỉ được phát hiện ở một số tỉnh. Tuyên bố hôm qua đã mở rộng các khu vực bị ảnh hưởng nhưng khẳng định lại rằng lượng phóng xạ này rất nhỏ.

Cho tới nay, 18 tỉnh và đô thị tự trị trên khắp Trung Quốc đã thông báo phát hiện các hàm lượng phóng xạ nhỏ. Ủy ban điều phối khẩn cấp hạt nhân quốc gia của Trung Quốc tuyên bố không có mối đe dọa an toàn nào và các biện pháp phòng ngừa là không cần thiết.

Giới chức y tế Trung Quốc cho hay các kế hoạch khẩn cấp đã được vạch ra nhằm đối phó với bất kỳ trường hợp nhiễm xạ nào.

Cuộc khủng hoảng hạt nhân tại Nhật Bản đã gây lo ngại tại Trung Quốc, tạo ra cơn sốt muối trên toàn quốc vì mọi người tin rằng i-ốt trong muối có thể bảo vệ họ khỏi nguy cơ nhiễm xạ.

Chính phủ Trung Quốc cũng đã cấm nhập khẩu một số thực phẩm từ Nhật Bản và tăng cường các biện pháp kiểm tra tại các sân bay, bến cảng và các trung tâm du lịch do lo ngại nguy cơ nhiễm xạ.

An Bình
Theo AP, Xinhua